Inđônêxia và Mỹ hợp tác phát triển "khí đốt phi truyền thống"

Inđônêxia và Mỹ ngày 6/2 đã nhất trí hợp tác phát triển "khí đốt phi truyền thống" ở Inđônêxia, theo đó quốc gia châu Á này sẽ học công nghệ phát triển nhiên liệu phi hóa thạch từ đối tác Mỹ.
Inđônêxia và Mỹ ngày 6/2 đã nhất trí hợp tác phát triển "khí đốt phi truyền thống" ở Inđônêxia, theo đó quốc gia châu Á này sẽ học công nghệ phát triển nhiên liệu phi hóa thạch từ đối tác Mỹ. Bà Evita Legowo, Tổng giám đốc phụ trách bộ phận Dầu mỏ và Khí đốt thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Inđônêxia, cho biết tại Hội nghị bàn tròn về đầu tư năng lượng Mỹ - Inđônêxia, hai bên đã nhất trí hợp tác phát triển nhiên liệu phi hóa thạch ở Inđônêxia do nước này có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.
Inđônêxia và Mỹ hợp tác phát triển "khí đốt phi truyền thống" ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tại cuộc họp báo, bà Legowo nói rằng hai bên thảo luận về đầu tư, cách thức đáp ứng nhu cầu khi nhu cầu tiếp tục tăng cao không chỉ cho ngành công nghiệp mà còn cho vận tải khi Inđônêxia đang chuyển từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang khí đốt. Bà cho biết tại Hội nghị, hai bên cũng trao đổi thông tin về giá cả, môi trường, khí đốt đá phiến, cũng như cách thức hoạt động và quy định liên quan.Trong khi đó, David Sandalow, Trợ lý bộ trưởng phụ trách chính sách và các vấn đề quốc tế thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Oasinhtơn cam kết khuyến khích hợp tác về lĩnh vực "khí đốt phi truyền thống". Theo ông, để bảo vệ an ninh năng lượng và thúc đẩy thịnh vượng, cả hai nước cần xem xét cả cung và cầu năng lượng. Ông Sandalow cho rằng Inđônêxia có thể tăng cường an ninh năng lượng với chi phí cực thấp bằng cách thúc đẩy hiệu quả năng lượng hoặc thông qua các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, các nhà máy điện, các nhà máy tiết kiệm năng lượng, xây dựng hiệu quả năng lượng hoặc đồ tiêu dùng tiết kiệm năng lượng. Việc thúc đẩy hiệu quả năng lượng luôn là lựa chọn ít tốn kém nhất để đáp ứng các nhu cầu năng lượng gia tăng.Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Inđônêxia Widjajono Partowidagdo cho rằng với công nghệ Mỹ, Inđônêxia có thể phát triển ngành "năng lượng tiềm ẩn" của mình.
Hải Yến (Theo THX)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.