Inđônêxia phòng ngừa tác động của khủng hoảng kinh tế

Chính phủ Inđônêxia đang nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu và ngăn chặn tình trạng sa thải công nhân, coi đó là những biện pháp cấp bách để ngăn ngừa tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế nước này.

Chính phủ Inđônêxia đang nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu và ngăn chặn tình trạng sa thải công nhân, coi đó là những biện pháp cấp bách để ngăn ngừa tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế nước này.


Inđônêxia phòng ngừa tác động của khủng hoảng kinh tế ảnh 1

Thủ đô Giacácta của Inđônêxia. Ảnh: Internet


Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề về môi trường đầu tư hồi đầu tuần này ở Giacácta, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Hatta Rajasa cho biết, chính phủ Inđônêxia đã ban hành một số biện pháp cấp thiết để đối phó với xu hướng xuất khẩu giảm sút, nhất là khi các đối tác thương mại quan trọng như Liên minh châu Âu (EU) đang có nguy cơ sụp đổ liên minh tiền tệ vì khủng hoảng nợ công, và Mỹ đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao và thâm hụt kép (ngân sách và thương mại) lớn.

Bộ trưởng Hatta Rajasa nêu rõ rằng Inđônêxia đã sẵn sàng đối mặt với tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tin tưởng nền kinh tế đất nước sẽ trụ vững như đã từng vượt qua được cuộc khủng hoảng năm 2008. Các biện pháp của chính phủ Inđônêxia tập trung chủ yếu vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu, ngăn chặn khả năng sa thải nhân công hàng loạt của các doanh nghiệp, đồng thời cải thiện sức mua trong nước.

Theo ông Hatta Rajasa, niềm tin nói trên là có cơ sở, bởi Inđônêxia hiện có lượng dự trữ ngoại hối cao hơn hẳn so với năm 2008, và đà tăng trưởng kinh tế được dự đoán sẽ được duy trì ở mức cao 6,6 - 6,7% trong năm 2012.

Tuy nhiên, ông Hatta Rajasa lưu ý rằng Inđônêxia sẽ vẫn phải tiếp tục theo dõi sát sao biến động của giá dầu thế giới, để kịp thời có sự điều chỉnh thích hợp về chi ngân sách nhà nước cho trợ giá nhiên liệu. Hiện chính phủ Inđônêxia chưa có kế hoạch tăng giá xăng dầu.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Inđônêxia)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.