Indonesia xây dựng chiến lược đối mặt với những thách thức kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 8/10, Hội nghị cấp cao về đầu tư BNI 2024 đã khai mạc tại Jakarta với chủ đề "Thúc đẩy tăng trưởng kiên cường". Đây là hội nghị hằng năm do Ngân hàng Negara Indonesia (BNI) thuộc sở hữu của nhà nước tổ chức, nhằm tạo cơ hội để chính phủ, các doanh nhân, nhà đầu tư và các bên liên quan  của Indonesia xây dựng chiến lược đối mặt với những thách thức kinh tế quốc gia và toàn cầu. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Joko Widodo phát biểu khai mạc Diễn đàn. 

Tham gia Diễn đàn này có hơn 2.000 đại biểu gồm các Bộ trưởng, các nhà hoạch định chính sách, diễn giả, học giả, doanh nhân, sinh viên... sẽ thảo luận về các vấn đề đầu tư, phát triển. Đây cũng là dịp để trao đổi ý tưởng, xây dựng các giải pháp chiến lược nhằm hướng tới một Indonesia mới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto trong tương lai.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tổng thống Joko Widodo cho rằng hiện tại các nước châu Á có tiềm năng trở thành nguồn tăng trưởng kinh tế thế giới. Ba quốc gia được dự đoán sẽ trở thành siêu cường kinh tế là Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia. Mặc dù vậy, Indonesia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu và bối cảnh căng thẳng địa chính trị. 

Ông Widodo nhấn mạnh, Indonesia có dân số lớn, nguồn vốn lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì trên 5% trong năm 2024. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể tăng lên hằng năm sẽ đẩy nhanh quá trình thúc đẩy Indonesia trở thành một quốc gia phát triển. Tổng thống Widodo nêu hai lĩnh vực là hạ nguồn và số hóa mà Indonesia cần thúc đẩy để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt trong tương lai.

Tổng giám đốc Ngân hàng nhà nước Trung ương Indonesia (BNI) Royke Tumilaar cho rằng nền kinh tế Indonesia về cơ bản vẫn vững mạnh nhưng cần cải cách cơ cấu hơn nữa để đạt được Tầm nhìn Indonesia Vàng 2045. Ông nhấn mạnh Indonesia ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế cao thứ hai trong số các quốc gia G20 vào năm 2024, chỉ sau Ấn Độ.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Indonesia là 5.060 USD, trong 5 năm tới mục tiêu đạt hơn 7.000 USD và trong 10 năm tới mục tiêu là trên 9.000 USD. Vì vậy, tăng trưởng kinh tế phải được duy trì trên 5%, phấn đấu có thể đạt 8%.

Diễn ra trong 2 ngày (8-9/10), 50 diễn giả trong và ngoài nước, bao gồm 4 Bộ trưởng của Indonesia và các đại biểu sẽ thảo luận về 15 vấn đề chiến lược trong các lĩnh vực hạ nguồn, kết nối, cải cách quy định, mở rộng kinh tế và khả năng tăng tốc sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Indonesia và thế giới.

Chú thích ảnh
Trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công đặc trưng và sáng tạo của các doanh nghiệp Indonesia. 

Bên lề sự kiện có các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công đặc trưng và sáng tạo của các doanh nghiệp Indonesia.

Tin, ảnh: Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Ngày 4/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa.