Indonesia xác định động cơ nghi phạm vụ nổ nghiêm trọng ở thánh đường Hồi giáo

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của Cảnh sát Indonesia ngày 11/11 cho biết nghi phạm gây ra vụ nổ tại một thánh đường Hồi giáo ở Jakarta tuần trước, khiến hàng chục người bị thương, bị kích động bởi lòng thù hận và chịu ảnh hưởng từ những vụ tấn công do các phần tử da trắng thượng đẳng và tân phát xít thực hiện.

Vụ nổ xảy ra trong giờ cầu nguyện trưa thứ Sáu tuần trước trong khuôn viên trường học ở khu Kelapa Gading, phía Bắc Jakarta, khiến 96 người bị thương.

Theo cảnh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 quả bom tự chế trong và xung quanh khu vực thánh đường nói trên, một số được giấu trong lon Coca-Cola. Một số thiết bị nổ được kích hoạt từ xa, số khác bằng kíp nổ và 3 quả chưa phát nổ. Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng đồ chơi có khắc chữ “vengeance” (báo thù).

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác bên ngoài trường học ở Jakarta, Indonesia sau vụ nổ, ngày 7/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, cảnh sát xác định nghi phạm là một nam sinh 17 tuổi học tại ngôi trường liền kề. Tại buổi họp báo ngày 11/11, Cảnh sát trưởng Jakarta Asep Edi Suheri không công bố danh tính, chỉ nói đây là “một trẻ vị thành niên đối mặt với pháp luật”.

Theo ông Mayndra Eka Wardhana - quan chức thuộc đơn vị chống khủng bố quốc gia, nghi phạm hành động một mình, bị thúc đẩy bởi sự cô đơn và tâm lý trả thù. Thanh niên này được cho là chịu ảnh hưởng từ các vụ thảm sát tại thánh đường Hồi giáo Christchurch (New Zealand, năm 2019) và trường trung học Columbine (Mỹ, 1999), đồng thời tham gia một cộng đồng mạng tôn vinh bạo lực.

Ông Mayndra cho biết: “Điều đó đã tác động đến nghi phạm. Cậu ta cảm thấy không có nơi nào để chia sẻ nỗi bức xúc – không với gia đình, cũng không với nhà trường”.

Theo cảnh sát, nghi phạm bị thương ở đầu trong vụ nổ và đang hồi phục sau ca phẫu thuật.

Minh Hưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.