Indonesia vận động ASEAN tăng cường tuần tra trên Biển Đông

Indonesia đã vận động các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiến hành hoạt động tuần tra trên Biển Đông nhằm tăng cường an ninh.
Indonesia vận động ASEAN tăng cường tuần tra trên Biển Đông ảnh 1

Hải quân Indonesia trong một cuộc tập trận ở Banda Aceh. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu đưa ra ngày 16/3 tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne cùng 2 người đồng cấp Indonesia trước thềm Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN - Australia.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Ryacudu cho biết ông đã vận động các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN để mỗi nước tiếp giáp với Biển Đông tuần tra trên phạm vi khoảng 230 km. Ông cũng cho biết hiện Indonesia đang tập trung tuần tra tại các khu vực trên Biển Sulu, Eo biển Malacca, đồng thời nhấn mạnh Indonesia đang hợp tác với Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Campuchia và Philippines trong vấn đề này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, các nước ASEAN đã đảm bảo an ninh gần một nửa khu vực Biển Đông.

Cùng ngày, Australia và Indonesia đã ký thỏa thuận hợp tác hàng hải, trong đó có việc tăng cường phát triển kinh tế và an ninh, ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá trái phép và quản lý bền vững nguồn tài nguyên.

Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Australia Bishop và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi khẳng định hai nước là đối tác hàng hải, có chung một trong những đường biên giới trên biển dài nhất thế giới. Bên cạnh đó, hai nước cũng có an ninh hàng hải và lợi ích kinh tế bổ sung cho nhau. Việc ký thỏa thuận hợp tác phản ánh ưu tiên cao của hai nước đối với các vấn đề hàng hải, cũng như cam kết chung trong việc hợp tác nhằm đối phó với các thách thức trong vấn đề an ninh hàng hải.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.