Indonesia và Australia nhất trí giải quyết các vấn đề song phương

rong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia của Thủ tướng Australia Tony Abbott, lãnh đạo hai nước đã nhất trí giải quyết các vấn đề song phương, tìm kiếm các cơ hội và lĩnh vực hợp tác mới vì lợi ích của cả hai bên.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia của Thủ tướng Australia Tony Abbott, lãnh đạo hai nước đã nhất trí giải quyết các vấn đề song phương, tìm kiếm các cơ hội và lĩnh vực hợp tác mới vì lợi ích của cả hai bên.Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với ông Abbott tại thành phố Batam ngày 4/6, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết cuộc gặp đã diễn ra trên tinh thần xây dựng và có hiệu quả. Hai bên đều xác định sự cần thiết của việc duy trì và tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác, hướng tới một tương lai tốt hơn trên nguyên tắc cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.
Indonesia và Australia nhất trí giải quyết các vấn đề song phương ảnh 1

Thủ tướng Australia Tony Abbott gặp Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono. Ảnh: SMH

Bên cạnh đó, Tổng thống Yudhoyono nhấn mạnh rằng một trong những vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết là vụ việc cơ quan tình báo Australia nghe lén điện thoại của một số nhà lãnh đạo Indonesia hồi tháng 8/2009.Quan hệ giữa Indonesia và Australia căng thẳng sau khi vụ nghe lén điện thoại bị tiết lộ cuối năm ngoái. Jakarta đã triệu hồi Đại sứ Indonesia tại Australia về nước đồng thời đình chỉ hợp tác trong một số lĩnh vực. Theo Tổng thống Yudhoyono, Jakarta và Canberra nhất trí tìm giải pháp tốt nhất có thể để giải quyết vấn đề này. Bộ Ngoại giao hai nước đang nỗ lực hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử theo đề xuất của ông Yudhoyono, coi đây là một tiền đề tiên quyết để phục hồi quan hệ song phương.Về phần mình, Thủ tướng Abbott khẳng định Australia và Indonesia là đối tác tin tưởng lẫn nhau và mức độ tin cậy đã được phát triển trong một thời gian dài. Ông Abbott bày tỏ tin tưởng vào tiến độ giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương, cho rằng hai bên sẽ đạt tới cách xử lý thỏa đáng và thành công.Thủ tướng Abbott cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa Australia và Indonesia trong các lĩnh vực tình báo và an ninh để duy trì hòa bình ở hai nước và trong khu vực, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ và ủng hộ của Australia đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Indonesia.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.