Indonesia tuyên bố thắng lợi về tự chủ lúa gạo

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 7/1 cho biết sản lượng lúa gạo của nước này đã đáp ứng toàn bộ nhu cầu trong nước. Đây là một cột mốc quan trọng về an ninh lương thực của Indonesia.
Chú thích ảnh
Nông dân trồng lúa trên cánh đồng tại Bogor, Tây Java, Indonesia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu trước đông đảo người nông dân tại Karawang, phía Đông thủ đô Jakarta, Tổng thống Prabowo gọi việc đạt được tự chủ lúa gạo trong chỉ hơn một năm kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10/2024 là “chiến thắng quan trọng”.

Nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh: “Không một quốc gia nào thực sự tự do nếu người dân thiếu lương thực. Một quốc gia không thể coi là độc lập nếu nguồn cung lương thực còn phụ thuộc vào các quốc gia khác”.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), Indonesia từng đạt tự chủ lúa gạo vào năm 2008, và xa hơn nữa là vào giữa những năm 1980. Với dân số lên tới 286 triệu người, gạo giữ vai trò lương thực thiết yếu đối với quốc gia Đông Nam Á này.

Số liệu của Cơ quan Lương thực Quốc gia, cơ quan nhà nước phụ trách thúc đẩy an ninh lương thực, cho thấy sản lượng gạo Indonesia năm 2025 đạt 34,71 triệu tấn, cao hơn đáng kể so với mức tiêu thụ 31,19 triệu tấn mỗi năm, qua đó phản ánh những tiến triển trong mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực.

Thành quả này đạt được sớm hơn nhiều so với kế hoạch, trong đó chính phủ cho biết nguyên do bắt nguồn từ tăng trợ cấp cho nông dân và đơn giản hóa các quy định.

Theo Cơ quan Thống kê Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này từng phải nhập khẩu gạo từ các nước xuất khẩu chủ chốt như Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ. Tuy nhiên, theo khẳng định của chính phủ, Indonesia không nhập khẩu gạo trong năm 2025.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.