Indonesia triệu tập Meta và Google do vi phạm quy định bảo vệ trẻ em

Ngày 30/3, Chính phủ Indonesia đã triệu tập đại diện 2 tập đoàn công nghệ Meta và Google - đơn vị vận hành các nền tảng như Facebook, Instagram, Threads và YouTube - do không tuân thủ các quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên các nền tảng kỹ thuật số.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, bà Meutya Hafid, cho biết việc triệu tập nằm trong khuôn khổ áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính theo quy định hiện hành. Theo bà Meutya Hafid, hai tập đoàn công nghệ trên đã vi phạm Quy định số 9/2026 của Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số, trong đó xác định một số nền tảng kỹ thuật số thuộc nhóm rủi ro cao và yêu cầu áp dụng các biện pháp hạn chế truy cập đối với trẻ em.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Indonesia vừa ban hành Quy định PP Tunas ngày 28/3, cụ thể hóa quy định năm 2025 về quản lý hệ thống điện tử nhằm bảo vệ trẻ em. Bộ trên cho biết các tiêu chí để xác định một nền tảng có rủi ro cao bao gồm khả năng cho phép người dùng tương tác với người lạ, tính chất gây nghiện và nguy cơ tác động tiêu cực đến tâm lý.

Bà Meutya Hafid nhấn mạnh Indonesia sẽ ưu tiên hợp tác với các nền tảng số tuân thủ quy định pháp luật quốc gia và thể hiện cam kết bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo khảo sát của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet Indonesia, tỷ lệ sử dụng Internet tại nước này đạt 80,66% vào năm 2025. Trong đó, nhóm người dùng thuộc thế hệ Gen Z (13 - 28 tuổi) chiếm tới 87,8%. Indonesia hiện có khoảng 70 triệu trẻ em dưới 16 tuổi.

Phương Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.