Indonesia triệu hồi Đại sứ tại Australia

Indonesia đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Australia để "tham vấn" về những cáo buộc tình báo Australia tìm cách nghe lén các cuộc điện đàm của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết ngày 18/11, Indonesia đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Australia để "tham vấn" về những cáo buộc tình báo Australia tìm cách nghe lén các cuộc điện đàm của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.
Indonesia triệu hồi Đại sứ tại Australia ảnh 1

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và phu nhân tại Australia năm 2010. Ảnh: Guardian

Ông Natalewa cho biết việc triệu hồi đại sứ là cần thiết sau khi các tài liệu rò rỉ từ cựu nhân viên cơ quan tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ Tổng thống Indonesia cùng phu nhân và các bộ trưởng cấp cao nước này là mục tiêu do thám của tình báo Australia. Ngoại trưởng Natalewan đã tỏ ra không hài lòng về việc do thám trên và cho biết đây là hành động không hề "phù hợp" giữa hai đối tác chiến lược.Thủ tướng Australia Tony Abbott đã từ chối đưa ra bình luận về những cáo buộc do thám nhưng nhấn mạnh rằng Indonesia luôn là đối tác quan trọng của nước này.

TN(Theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.