Indonesia triển khai hệ thống camera nhận diện khuôn mặt tại Hội nghị thượng đỉnh G20

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng cục Di trú thuộc Bộ Luật pháp và Nhân quyền Indonesia ngày 8/11 thông báo đã triển khai hệ thống camera nhận diện khuôn mặt tại cảng Gilimanuk, Bali nhằm kiểm soát hoạt động của người nước ngoài trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Chú thích ảnh
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G20 ở Nusa Dua trên đảo Bali, Indonesia, ngày 15/7/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quyền Cục trưởng Cục Nhập cư Widodo Ekatjahjana cho biết: " Để đảm bảo công tác an ninh tại Hội nghị thượng đỉnh G20 cần sự phối hợp giữa lực lượng nhập cư, cảnh sát quốc gia, quân đội và các cơ quan liên quan khác”. 

Theo ông Widodo Ekatjahjana, nhận dạng khuôn mặt là công nghệ được sử dụng để nhận dạng khuôn mặt cho nhiều mục đích khác nhau. Trong trường hợp này, các cơ quan chức năng Indonesia sử dụng công nghệ này nhằm mục đích giám sát những người nước ngoài nhập cảnh vào Bali nhằm đảm bảo công tác an ninh cho Hội nghị G20. Một phòng theo dõi đặc biệt được thiết kế nằm trong trung tâm chỉ huy sẽ nhận dạng khuôn mặt và các hoạt động an ninh xung quanh khu vực tổ chức Hội nghị. 

Cũng theo ông Widodo, hệ thống camera nhận diện khuôn mặt được tích hợp cùng hệ thống nhận dạng vân tay tự động Indonesia (INAFIS) nhằm xác định khuôn mặt của những du khách nước ngoài nhập cảnh tại cảng Gilimanuk. Mặc dù đây không là điểm kiểm soát nhập cư (TPI), nhưng tập trung đông khách du lịch trong và ngoài nước do có vị trí đối diện với đảo Java, nơi có nhiều các thắng cảnh du lịch, tham quan. Nhằm đảm bảo Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra suôn sẻ, lực lượng chức năng Indonesia đã thiết lập hệ thống dịch vụ cấp thị thực điện tử (E- VoA) khi đến Bali. Dịch vụ này cho phép người nước ngoài, bao gồm các đại biểu đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.