Indonesia thông qua danh sách hơn 200 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Ủy ban bầu cử quốc gia Indonsia (KPU) ngày 2/7 thông báo đã phê duyệt danh sách 204,8 triệu cử tri cho cuộc tổng tuyển cử ở Indonesia năm 2024 tới để bầu Tổng thống và các vị trí quan trọng trong chính quyền địa phương.
Chú thích ảnh
Cử tri Indonesia bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng thống và bầu cử lập pháp ở Jakarta ngày 17/4/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu sau khi kết thúc phiên họp toàn thể của KPU tại Jakarta, Chủ tịch KPU Hasyim Asy'ari cho biết đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước cử tri bầu ra các nhà lãnh đạo và các nhà lập pháp trong cùng một năm.   

Theo dữ liệu của KPU, số lượng cử tri sống ở nước ngoài là 1,75 triệu. Trong số tất cả 38 tỉnh, Tây Java có số lượng cử tri đã đăng ký cao nhất, với 35,7 triệu người sẽ bỏ phiếu tại hơn 140.000 phòng bỏ phiếu.

Các tỉnh có số lượng cử tri đã đăng ký ít nhất là Nam Papua (367.269), Tây Papua (385.465), Tây Nam Papua (440.826), Bắc Kalimantan (504.252) và Papua (727.835).

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.