Indonesia thiệt hại nặng do lũ quét và sạt lở diện rộng

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây lũ lụt và lở đất diện rộng trên khắp đảo Sumatra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, buộc hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán và nhiều địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Tính đến chiều 27/11 theo giờ địa phương, số người thiệt mạng đã tăng lên 61 người.
Chú thích ảnh
Ngập lụt sau mưa lớn tại Tây Sumatra, Indonesia ngày 24/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tại tỉnh Aceh, chính quyền đã tuyên bố tình trạng thảm họa tại 10 trên tổng số 23 huyện và thành phố. Lũ quét và lở đất xảy ra từ ngày 18 - 26/11, ảnh hưởng tới hơn 14.200 hộ dân với gần 47.000 người, buộc gần 1.500 cư dân phải sơ tán và khiến 2 người thiệt mạng. Mực nước tại nhiều khu dân cư dao động từ 30 - 80 cm. Giới chức cho rằng nguyên nhân gây ra sự tàn phá này là do mưa lớn liên tục, gió mạnh và điều kiện địa chất không ổn định, gây lũ lụt, sụt đất và lở đất trên khắp các vùng núi và ven biển.

Tại Bắc Sumatra, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Trung Tapanuli, nơi có gần 2.000 gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng do lở đất. Tại Nam Tapanuli, lũ quét đã phá hủy nhà cửa tại nhiều khu dân cư khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương tại Parsariran. Thành phố ven biển Sibolga cũng chịu tác động nặng nề khi có 8 người thiệt mạng và 21 người mất tích, tính đến tối 26/11.

Tại tỉnh Tây Sumatra, nhiều khu vực như Padang và Tây Pasaman bị ngập sâu. Các đơn vị đặc nhiệm của Hải quân đã sơ tán người dân bằng thuyền cao su, trong đó 40 người dân tại làng Rantau Panjang, quận Tây Pasaman, đã được giải cứu và đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia (Basarnas) đã huy động quân đội, cảnh sát, lực lượng cứu hộ và các tình nguyện viên tham gia tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ sơ tán. Riêng tại Sibolga, 555 binh sĩ đã được triển khai với việc ưu tiên nhiệm vụ cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và dọn dẹp các tuyến đường bị chặn do sạt lở. Nhiều điểm trú ẩn tạm thời cũng đã được thiết lập để giúp người dân tới lánh nạn và được cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp cũng như đồ ăn.

Chính phủ Indonesia đã triệu tập cuộc họp khẩn liên bộ để điều phối hoạt động cứu trợ và đánh giá thiệt hại do đợt thiên tai lớn bất thường tại Sumatra kể từ đầu năm nay. Thiếu tướng Freddy Ardianzah - người đứng đầu Trung tâm thông tin lực lượng vũ trang - cho biết để mở lại các tuyến đường chiến lược bị chia cắt, quân đội đã điều động các đơn vị công binh được trang bị máy đào, xe ben, xe cứu thương, thuyền bơm hơi, lều bạt, giường gấp và thiết bị bếp dã chiến.

*Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt tại miền Nam nước này đã tăng lên 55 người. 

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 25/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng cứu hộ Thái Lan ngày 27/11 đã triển khai máy bay trực thăng, xe đặc chủng và chuẩn bị sử dụng thiết bị bay không người lái để chuyển thực phẩm, thuốc men tới người dân bị cô lập trên mái nhà trong bối cảnh nước lũ đang rút dần, tạo điều kiện đẩy nhanh sơ tán bằng đường bộ

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla do mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ngập nặng tại huyện Hat Yai và khu vực lân cận. Hơn 1.200 người ở Songkhla đã phải sơ tán từ cuối tuần trước. Tính chung tại các tỉnh miền Nam, mưa lũ đã ảnh hưởng hơn 980.000 hộ gia đình và trên 2,7 triệu người.

* Tại Malaysia, nước lũ đang rút nhưng nhà chức trách tiếp tục cảnh báo mưa lớn, gió mạnh và biển động đến cuối tuần, có thể ảnh hưởng tới 7 bang. Hơn 34.000 người đã được sơ tán tới các trung tâm tạm trú, trong khi khoảng 500 người Malaysia vẫn đang mắc kẹt tại Hat Yai (Thái Lan). Một số đã được đưa về nước bằng xe container do phương tiện nhỏ không thể di chuyển qua vùng ngập sâu.

Đỗ Quyên - Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.