Indonesia tăng cường mua vũ khí của Nga

Trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội và đảm bảo sức mạnh phòng thủ quốc gia, Indonesia có kế hoạch mua thêm một số vũ khí của Nga.
Trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội và đảm bảo sức mạnh phòng thủ quốc gia, Indonesia có kế hoạch mua thêm một số vũ khí của Nga.Bên lề Diễn đàn "Đối thoại Quốc phòng Quốc tế Jarkarta 2013" (JIDD 2013), Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết nước này sẽ dành một phần ngân sách 15 tỷ USD của Chương trình hiện đại hóa vũ khí và quân đội để mua máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga và tàu tuần tra trang bị tên lửa.
Indonesia tăng cường mua vũ khí của Nga ảnh 1

Máy bay Sukhoi thế hệ thứ 5 "PAK FA" của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Yusgiantoro nói rằng việc tăng ngân sách quốc phòng và nâng cao khả năng phòng thủ của các nước trong khu vực có thể làm gia tăng ngờ vực, thiếu tin tưởng, và để tránh nguy cơ này đòi hỏi các nước phải nâng cao tính minh bạch nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Về kế hoạch mua sắm vũ khí của Nga, một quan chức quân sự cấp cao của Indonesia cho biết nước này sẽ mua 16 chiếc Sukhoi 35, 17 tầu tuần tra, 3 tàu khu trục, một số xe tăng và tên lửa. Ngoài ra, Indonesia cũng có kế hoạch nâng cấp một phi đội máy bay F-16 do Mỹ chế tạo. Hiện Không quân Indonesia đã có 1 phi đội máy bay Sukhoi gồm hơn 10 chiếc. Tháng 10/2012, Bộ Quốc phòng Indonesia thông báo sẽ mua 130 xe tăng Leopard 2 từ công ty Rheinmetall AG của Đức, trị giá tổng cộng 280 triệu USD. Nước này cũng đã đặt mua 3 tàu ngầm của Hàn Quốc với điều kiện chuyển giao công nghệ để nâng tổng số tàu ngầm lên 5 chiếc và phục vụ cho mục tiêu trước mắt của lực lượng Hải quân là thành lập Hạm đội thứ ba (Hạm đội miền Trung), dự kiến trong năm 2014. Indonesia đã bắt đầu tăng mạnh ngân sách quốc phòng từ năm 2010. Năm 2012, chi tiêu quốc phòng của đất nước “Vạn Đảo” ở mức 72.500 tỷ rupia (7,54 tỷ USD), tăng 30% so với năm 2011, và sẽ tăng lên 77.700 tỷ rupia (8,1 tỷ USD) trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2013, nhằm nâng cao năng lực bảo vệ các tuyến vận tải, bến cảng và biên giới trên biển.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.