Indonesia, Singapore khẳng định không ‘chọn phe’ giữa Mỹ và Trung Quốc

Lãnh đạo cấp cao Indonesia và Singapore vào ngày 25/8 bác bỏ thông tin rằng Đông Nam Á có thể sớm mắc kẹt trong việc chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Điều phối các chính sách xã hội Singapore – ông Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: Bloomberg

Hai chính khách này khẳng định rằng 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sở hữu đòn bẩy đặc biệt để nâng lợi ích một cách độc lập.

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan nói rằng nước này có thị trường nội địa đủ lớn không cần Mỹ và Trung Quốc. Indonesia có dân số 273 triệu người trong đó 50-55 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời ông Luhut Pandjaitan nêu rõ: “Chúng tôi không phải quốc gia nhỏ. Vậy tại sao chúng tôi phải chọn phe? Chúng tôi vốn có thị trường lớn”.

Bộ trưởng cấp cao kiêm Bộ trưởng Điều phối các chính sách xã hội Singapore – ông Tharman Shanmugaratnam trong khi đó nhận định ASEAN là khối kinh tế, chiến lược và khu vực mà cả Mỹ và Trung Quốc muốn trở nên thân thiết. Ông Tharman nói: “ASEAN muốn mối quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ”.

Khi nhận câu hỏi về khả năng ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 và điều này giúp giảm áp lực lên ASEAN, ông Luhut đáp lại rằng: “Hiện nay Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump, chúng tôi tôn trọng ông Trump. Chúng tôi tôn trọng mọi kết quả trong bầu cử vào tháng 11 tới”.

Về phần mình, Bộ trưởng Tharman nhận định rằng căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vẫn tiếp diễn không phụ thuộc vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.

Ông Tharman phân tích: “Tôi cho rằng khó có khả năng xuất hiện giải pháp sớm cho căng thẳng Mỹ-Trung hiện nay. Cả Mỹ và Trung Quốc sẽ phải thích nghi theo cách không chỉ tâp trung vào trao đổi bình đẳng song phương mà còn cả tăng cường cơ chế đa phương”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Ngày 22/10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu tiên phát hiện virus Shamonda gây sốt và tiêu chảy ở người. Bệnh nhân là một người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, đã tử vong hồi đầu tháng này. Virus Shamonda trước đây chủ yếu được ghi nhận ở gia súc.

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha đã nhất trí dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời, qua đó khép lại tranh cãi ngoại giao kéo dài 3 tháng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.