Indonesia sẽ lắp đặt hàng chục thiết bị cảnh báo sóng thần

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, từ nay đến năm 2024, Cơ quan Đánh giá và Ứng dụng Công nghệ Indonesia (BPPT) sẽ lắp đặt hàng chục thiết bị phát hiện sớm động đất và sóng thần do nước này tự phát triển. 
Chú thích ảnh
Trạm cảnh báo sóng thần (phải) được lắp đặt tại bãi biển Kuala, Bali, Indonesia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người đứng đầu BPPT, ông Hammam Riza cho biết thiết bị nói trên có tên InaTews, bao gồm các Ina Buoy (phao nổi), Ina CBT (hệ thống cáp gắn cảm biến sóng thần), Ina CAT (thiết bị đo âm thanh ven bờ) và Ina TOC (trung tâm quan sát sóng thần).

Được Indonesia phát triển từ năm 2019, InaTews hoạt động bằng cách sử dụng các cảm biến sóng thần có thể truyền dữ liệu liên tục tới Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia và Cơ quan quản lý thiên tai Quốc gia Indonesia.

Dự kiến, Ina Buoy sẽ được lắp đặt tại 13 vị trí, Ina CBT tại 7 vị trí, Ina CAT tại 3 vị trí và một hệ thống AI/KA. Theo ông Hammam, việc lắp đặt InaTews cho thấy Indonesia đang dần tiến tới kỷ nguyên độc lập về công nghệ cảnh báo sóng thần.

Trước đó hồi đầu năm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai thuộc BPPT, ông Muhammad Ilyas cho hay hiện không có thiết bị cảnh báo sóng thần nào đang hoạt động tại Indonesia. Tất cả các thiết bị được lắp đặt trước đó đều đã bị hư hỏng hoặc bị mất.

Theo ông Ilyas, trước đó BPPT đã lắp đặt 5 phao nổi ở phía Nam đảo Bali, phía Nam thành phố Malang thuộc tỉnh Đông Java, ngoài khơi huyện Cilacap thuộc tỉnh Trung Java, eo biển Sunda và xung quanh núi lửa Anak Krakatau. Ông Ilyas cũng thừa nhận rằng Indonesia chưa lắp phao ở Ấn Độ Dương phía Nam đảo Java - địa điểm có nguy cơ bị động đất và sóng thần mạnh.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.