Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), sản lượng lúa cả nước trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, song triển vọng những tháng cuối năm còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và tiến độ thu hoạch.
Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman ngày 4/10 cho biết nước này đang tập trung bảo đảm nguồn nước cho đất nông nghiệp, nhất là tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước. Các cơ quan chức năng triển khai lắp đặt máy bơm và hỗ trợ các điều kiện sản xuất, nhằm giúp nông dân duy trì canh tác trong mùa khô.
Theo BPS, sản lượng lúa của Indonesia trong giai đoạn tháng 1-8/2026 đạt 43,89 triệu tấn thóc khô xay xát (GKG), tăng 0,07% so với cùng kỳ năm 2025. Diện tích thu hoạch đạt 8,32 triệu ha, tăng 0,11%. Trong khi đó, sản lượng gạo thành phẩm phục vụ tiêu dùng đạt 25,29 triệu tấn, cũng tăng 0,07%.
Tuy nhiên, BPS dự báo tình hình sản xuất từ tháng 9-11 có thể thay đổi sản lượng chung cả năm. Diễn biến thời tiết, sâu bệnh, lũ lụt, hạn hán và những thay đổi về thời điểm thu hoạch đều có thể ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. Vì vậy, việc sản lượng tăng nhẹ trong 8 tháng đầu năm chưa đủ để khẳng định Indonesia sẽ duy trì được đà tăng trưởng lúa gạo đến hết năm.
Theo kết quả khảo sát diện tích canh tác của BPS mới đây, nhiều vùng trồng lúa vẫn có khả năng thu hoạch trong giai đoạn tháng 9-11 như Tây Java, Trung Java, Đông Java, Nam Sumatra, Bắc Sumatra, Lampung, Aceh, Nam Sulawesi và một số địa phương khác. Đây là cơ sở để duy trì nguồn cung, tuy nhiên sản lượng thực tế vẫn phụ thuộc vào điều kiện canh tác và khả năng bảo đảm nước tưới.
Trong bối cảnh nguy cơ El Nino làm gia tăng sức ép lên nguồn nước nông nghiệp, Indonesia đang đặt trọng tâm vào các biện pháp ứng phó ngay tại đồng ruộng. Hiệu quả của việc quản lý nước, vận hành hệ thống máy bơm và hỗ trợ nông dân trong những tháng tới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì sản lượng lúa gạo và bảo đảm nguồn cung lương thực trong nước của Indonesia.