Indonesia niêm phong khu vực ô nhiễm phóng xạ Cesium-137

Chính phủ Indonesia đã khoanh vùng và niêm phong khu vực phát hiện phóng xạ Cesium-137 tại Khu công nghiệp hiện đại Cikande, huyện Serang, tỉnh Banten, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Hanif Faisol Nurofiq ngày 11/9 cho biết các biện pháp an ninh đã được triển khai với sự phối hợp của Cảnh sát trưởng khu vực Banten. Ông khẳng định tình hình đang được kiểm soát chặt chẽ, người dân không cần quá lo lắng.

Nguồn phóng xạ bị nghi có liên quan đến hoạt động của một nhà máy luyện sắt thép trong khu công nghiệp. Chính phủ đang phối hợp giữa nhiều cơ quan, trong đó có Bộ Môi trường và lâm nghiệp, Cơ quan Quản lý năng lượng hạt nhân (Bapeten), Bộ Hàng hải và thủy sản (KKP), cùng các bộ ngành liên quan để xử lý.

Trước đó, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết một container tôm đông lạnh từ Indonesia có kết quả dương tính với Cesium-137, dẫn đến việc sản phẩm của Công ty BMS – đặt tại khu công nghiệp Cikande – bị đưa vào “danh sách đỏ”. FDA đã ban hành cảnh báo nhập khẩu tôm từ BMS để ngăn chặn sản phẩm này xâm nhập vào Mỹ.

Các cơ quan chức năng Indonesia đã truy vết chuỗi cung ứng tôm từ Lampung và Pandeglang, song không phát hiện dấu vết phóng xạ tại ao nuôi hay nguyên liệu thô. Do vậy, giới chức nghi ngờ nguồn ô nhiễm đến từ bên ngoài nhà máy chế biến.

Ngoài việc niêm phong khu vực phát hiện phóng xạ tại Khu công nghiệp Cikande, chính phủ Indonesia cũng đang phối hợp với các cơ quan quốc tế như Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để xác minh rõ nguồn ô nhiễm.

Theo điều tra sơ bộ, Cs-137 có thể đến từ hoạt động nấu chảy kim loại vụn hoặc tác nhân ngoại vi không liên quan trực tiếp đến nuôi tôm hay nguyên liệu đầu vào.

Cơ quan Giám sát năng lượng nguyên tử quốc gia Indonesia (Bapeten) và các bộ liên quan như Nội vụ, Môi trường, Thủy sản đã được giao nhiệm vụ điều tra toàn bộ chuỗi cung ứng và xác định trách nhiệm, đồng thời tăng cường quy định kiểm soát an toàn thực phẩm và phóng xạ. Với những biện pháp này, Indonesia khẳng định rằng ngành tôm xuất khẩu vẫn có thể được bảo vệ, chỉ một số lô bị ảnh hưởng.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Iran nêu lý do tấn công tàu thuyền ở Hormuz, cáo buộc Mỹ ba lần vi phạm cam kết

Iran nêu lý do tấn công tàu thuyền ở Hormuz, cáo buộc Mỹ ba lần vi phạm cam kết

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz là hành động đáp trả việc Mỹ bị cáo buộc lần thứ ba vi phạm cam kết với Tehran. IRGC đồng thời khẳng định những hoạt động quân sự này tuân thủ hệ thống chỉ huy và được phối hợp với các quan chức cấp cao.

Cảnh báo mới nhất của Anthropic về nguy cơ của AI

Cảnh báo mới nhất của Anthropic về nguy cơ của AI

Công ty Anthropic cảnh báo một số mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của mình có thể sớm có khả năng “tự nhân bản” và tìm cách xâm nhập các thiết bị kết nối Internet như tủ lạnh thông minh và robot hút bụi tự động.

Lở băng và đá tiếp tục là nguyên nhân gây lũ quét tại Nepal

Lở băng và đá tiếp tục là nguyên nhân gây lũ quét tại Nepal

Ngày 14/10, Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal xác nhận đợt lở băng và đá gây ra trận lũ quét mới đây tại huyện Gorkha, miền Trung nước này, tương tự nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vào tháng 8 vừa qua tại huyện Rasuwa.