Indonesia mạnh tay ngăn chặn đầu cơ dầu ăn

Ngày 9/2, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Panjaitan cho biết cơ quan thực thi pháp luật nước này sẽ đẩy mạnh triển khai các biện pháp ngăn chặn hành vi đầu cơ đối với sản phẩm dầu ăn trong bối cảnh lạm phát.
Chú thích ảnh
Dầu ăn bày bán tại một khu chợ ở Jakarta, Indonesia. Ảnh tư liệu: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Luhut cho biết Minyakita là sản phẩm dầu đóng gói mới được tung ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa, trong đó chủ yếu hỗ trợ những người dân nghèo trong bối cảnh giá cả thực phẩm leo thang do lạm phát. Đây là giải pháp của chính phủ nhằm ổn định đời sống người dân, do đó Lực lượng đặc nhiệm giám sát vấn đề lương thực quốc gia sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ sản phẩm này. Các cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ phải ngừng kinh doanh, thậm chí có thể bị truy tố hình sự.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng sẽ tiến hành đánh giá hằng tuần về Oilita, một chương trình phối hợp giữa chính phủ với các nhà sản xuất dầu ăn thông qua kế hoạch bổ sung 50% nguồn cung dầu ăn trong nước trong dịp lễ Eid 2023 (lễ sau khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo).

Trước đó, ngày 7/2, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan thông báo đã phát hiện 550.000 lít dầu Minyakita được lưu trữ tại một nhà kho ở khu vực Cilincing, Bắc Jakarta. Lực lượng đặc nhiệm phụ trách vấn đề thực phẩm (Bareskrim) của Cảnh sát Quốc gia đã tiến hành kiểm tra các kho xưởng theo định kỳ và đã lập biên bản thu giữ chờ xử lý.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.