Indonesia mạnh tay chi tiền mua xe tăng Đức

Sau kế hoạch mua 103 xe tăng “Con báo” (Leopard) hạng nặng của Đức, Bộ Quốc phòng Indonesia (Inđônêxia) dự định sẽ mua thêm 50 xe tăng Marder 1A3 hạng vừa và 10 xe tăng hỗ trợ cũng của Đức.

Sau kế hoạch mua 103 xe tăng “Con báo” (Leopard) hạng nặng của Đức, Bộ Quốc phòng Indonesia (Inđônêxia) dự định sẽ mua thêm 50 xe tăng Marder 1A3 hạng vừa và 10 xe tăng hỗ trợ cũng của Đức.

Indonesia mạnh tay chi tiền mua xe tăng Đức ảnh 1

Xe tăng Marder 1A3 hạng vừa. Nguồn: Internet

Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia, Tướng Sjafrie Sjamsoeddin cho biết, ngày 13/9, đại diện Quân đội Indonesia (TNI) và Đại sứ quán Đức tại Giacácta đã thảo luận chi tiết nội dung thỏa thuận mua sắm vũ khí song phương, dự kiến sẽ ký kết vào cuối tháng này.

TNI muốn nhà sản xuất xe tăng Đức Rheinmetall giao hàng đợt đầu tiên trước ngày 5/10 tới để kịp ra mắt nhân lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội, song vì một số lý do kỹ thuật liên quan đến quản lý và hậu cần mà Rheinmetall cho biết hãng chỉ có thể chuyển giao trong tháng 11/2012.

Tướng Sjamsoeddin nhấn mạnh Marder 1A3 sẽ là mô hình tham chiếu để Indonesia tự chế tạo xe tăng trong tương lại.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.