Indonesia lý giải nhu cầu cần nhập khẩu gạo

Các nông trang ở hầu hết các tỉnh ở Indonesia chuẩn bị bước vào thu hoạch vụ mùa.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu gạo đối với Indonesia vào thời điểm này là cần thiết để đáp ứng yêu cầu dự trữ quốc gia ứng phó với những trường hợp bất thường rủi ro của thời tiết và những biến động của tình hình chính trị thế giới.

Chú thích ảnh
Một quầy bán gạo tại chợ ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Khu liên hợp kho Ngabeyan của Cơ quan hậu cần quốc gia (Bulog), Tổng thống Indonesia Jokowi ngày 10/4 cho rằng, chính phủ thời gian qua đã theo dõi chặt chẽ vấn đề lương thực quốc gia. Hiện các tỉnh bắt đầu bước vào vụ thu hoạch chính, số lượng gạo có thể đảm bảo nhu cầu cho người dân hiện nay. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định chắc chắn số lượng lúa gạo cụ thể do các địa phương vẫn chưa thu hoạch xong. Bên cạnh đó, các kho dự trữ lương thực ở các địa phương hầu như đã không đảm bảo yêu cầu dự trữ bắt buộc. Do đó, chính phủ vẫn quyết định nhập khẩu số lượng gạo theo kế hoạch đã thông báo.

Trong khi đó, Chủ tịch Bulog, ông Budi Waseso giải thích rằng kế hoạch nhập khẩu gạo sẽ được điều chỉnh theo nguồn cung trong nước. Nếu công suất nhà kho của Bulog được đáp ứng, nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng sẽ được an toàn.

Ông Budi nhấn mạnh, nhập khẩu hay không nhập khẩu gạo phụ thuộc vào nhu cầu dự trữ đệm của quốc gia đó. Vậy nếu ví dụ kho Bulog có sức chứa 3,6 triệu tấn thì chúng ta không cần nhập. Vì vậy, đó là theo nhu cầu.

Trước đó, hồi tháng 3, Chính phủ Indonesia thông báo kế hoạch nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn gạo nhằm đảm bảo nguồn lương thực dự trữ. Trước mắt, Bulog sẽ nhập khẩu 500 nghìn tấn từ các nước như Việt Nam, Thái Lan.

Văn Phong - Pv TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Giá vàng trong tuần từ ngày 19-24/10 đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh, trong đó vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn bốn tháng và đánh mất ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị cấp bách nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/10 tại thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Điều Mozambique (IAM) Jorge Vidigal Fole nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này.