Indonesia lên kế hoạch đánh thuế vàng xuất khẩu, cao nhất lên tới 15%

Indonesia đang đi đến những bước cuối cùng của kế hoạch áp thuế xuất khẩu từ 7,5% đến 15% đối với các lô hàng sản phẩm vàng.
Chú thích ảnh
Trang sức vàng được trưng bày tại triển lãm ở Cairo, Ai Cập. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 17/11 dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Indonesia cho biết chính sách này dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2026.

Theo ông Febrio Kacaribu, người phụ trách Chiến lược Tài khóa tại Bộ Tài chính Indonesia, chính sách này được xây dựng theo nguyên tắc: sản phẩm thượng nguồn sẽ chịu thuế cao hơn trong khi sản phẩm tinh chế dự kiến nhận mức thấp hơn để khuyến khích doanh nghiệp chế biến trong nước.

Ông Febrio Kacaribu đưa ví dụ rằng vàng dore – dạng thỏi hoặc bánh còn lẫn tạp chất – sẽ chịu mức thuế cao hơn, trong khi các thỏi vàng đã dập khuôn sẽ chịu mức thấp hơn. Ông cũng cho biết giá vàng thế giới sẽ là yếu tố trong việc xác định mức thuế xuất khẩu.

Trong một diễn biến khác, theo ông Shaokai Fan – phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Indonesia nhiều khả năng sẽ trở thành một thế lực lớn trên thị trường vàng thế giới, thậm chí có thể sánh ngang Trung Quốc và Ấn Độ, trong bối cảnh ngày càng nhiều người dân lựa chọn tích trữ vàng để củng cố an toàn tài chính và gìn giữ của cải.

WGC ngày 13/11 cho biết, cứ ba người Indonesia thì có hai người, tương đương khoảng 67% nhà đầu tư, nắm giữ vàng dưới nhiều hình thức khác nhau, từ trang sức và vàng thỏi đến quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và chứng khoán được bảo đảm bằng vàng. “Vàng vẫn là một khoản đầu tư nền tảng vì dễ mua bán, và luôn hoạt động tốt ngay cả khi thị trường biến động”, ông Fan đánh giá.

Ông cũng bổ sung rằng vàng giữ vị trí đặc biệt trong văn hóa Indonesia và tầng lớp trung lưu đang phát triển giúp đất nước Đông Nam Á này cạnh tranh với các thị trường vàng lớn nhất châu Á. Báo cáo của WGC cũng lưu ý rằng vàng là loại tài sản sinh lời tốt nhất tại Indonesia trong hai năm qua, mang lại mức lợi 32% trong năm 2024 và 44% tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025.

Khoảng 85% các nhà đầu tư vàng hiện tại cho biết họ có kế hoạch tái đầu tư trong năm tới, còn 26% người ngoài cuộc cũng tỏ ra muốn tham gia thị trường trong khoảng thời gian này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.