Indonesia lập kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 

Indonesia có kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 cho người dân sau khi đạt tỷ lệ 50% dân số tiêm chủng đầy đủ.
Chú thích ảnh
Indonesia đã tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19 cho 29% dân số. Ảnh: EPA

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi  Gunadi Sadikin ngày 8/11 bày tỏ hy vọng chiến dịch tiêm liều tăng cường sẽ khởi động vào cuối tháng 12.

Indonesia - quốc gia đông dân thứ tư thế giới và từng là tâm dịch COVID-19 của châu Á – đã tiêm vaccine phòng bệnh cho 29% trong tổng số 270 triệu dân bằng nhiều nhãn hiệu vaccine khác nhau. 

Theo hãng tin Reuters, ông Budi phát biểu trước quốc hội rằng chính phủ quyết định tiêm mũi thứ 3 ở dấu mốc 50% dân số vì lo ngại về sự bất bình đẳng tiếp cận vaccine ở trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Budi  Gunadi Sadikin nói: “Các vấn đề về bất bình đẳng hoặc đạo đức đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới bởi vì một số quốc gia chưa tiêm chủng mũi đầu tiên rộng rãi”. 

Ông cho hay giới chức y tế sẽ tiêm miễn phí mũi vaccine COVID-19 thứ 3 cho người dân, ưu tiên người già và người nghèo, trong khi các đối tượng còn lại có thể phải trả phí. Nhiều nhân viên y tế ở Indonesia đã được tiêm mũi tăng cường. 

Trong diễn biến liên quan, Australia vừa triển khai tiêm mũi thứ 3 cho người dân từ ngày 8/11, trong khi giới chức Đức cũng vừa nhất trí chiến dịch này. Thái Lan đã tiêm mũi nhắc lại cho những người tiêm vaccine Sinovac vì lo ngại về khả năng kháng lại biến thể Delta. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.