Indonesia lạc quan về quan hệ thương mại với Việt Nam

Hãng thông tấn Bernama ngày 19/9 dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Indonesia Gita Wirjawan bày tỏ lạc quan rằng quan hệ thương mại với Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển.

Hãng thông tấn Bernama ngày 19/9 dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Indonesia Gita Wirjawan bày tỏ lạc quan rằng quan hệ thương mại với Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển.

Indonesia lạc quan về quan hệ thương mại với Việt Nam ảnh 1

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Indonesia đạt 4,7 tỷ USD vào năm 2011. Ảnh Internet.

Tuyên bố trên được ông Wirjawan đưa ra sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng tại cuộc họp của Ủy ban Việt Nam-Indonesia về Hợp tác, Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 6, diễn ra tại Giacácta chiều 18/9.

Hai bộ trưởng đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có các trở ngại đối với hoạt động giao thương giữa hai nước, những giải pháp có thể áp dụng như các biện pháp chống phá giá và những biện pháp an toàn khác.

Hai bên cũng thảo luận về các cơ hội hợp tác trên 13 lĩnh vực, trong đó có đầu tư, nhân lực, nông nghiệp, thủy sản, giao thông, du lịch, xây dựng và năng lượng.

Trong giai đoạn 2007-2011, trao đổi thương mại giữa Inđônêxia và Việt Nam đã tăng 18%, từ mức 2,1 tỷ USD vào năm 2009 lên 4,7 tỷ USD vào năm 2011.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.