Indonesia: Kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em bị kết án 7 năm tù

Ngày 21/7, tòa án Indonesia đã tuyên án tù đối với một phụ nữ cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em ở Indonesia đã bị kết án 7 năm tù.

Bị cáo Lie Siu Luan, 70 tuổi, đứng đầu nhóm 19 đối tượng, bị buộc tội buôn bán trẻ em ở Indonesia và Singapore.

Theo cáo trạng, bị cáo Luan đã bán 1 trẻ em đến Singapore để nhận nuôi vào năm 2022, bỏ túi khoảng 13.000 USD. Trước đó, bị cáo đã khai trước tòa rằng đã đưa ít nhất 12 trẻ em đến Singapore.

Một bị cáo khác, mang tên Astri Fitrinika, cũng bị kết tội tương tự và nhận mức án 6 năm 7 tháng tù giam.

Các bị cáo trên bị bắt giữ vào năm 2025, sau khi một phụ huynh báo cáo vụ bắt cóc trẻ em cho cảnh sát ở tỉnh Tây Java. Cảnh sát đã giải cứu một số trẻ sơ sinh bị đường dây này giam giữ trước khi bán.

Những đứa trẻ bị người mua ở Singapore từ chối, đã bị bán trong nước, trong đó có cả các em được bán cho các gia đình nhận nuôi ở thủ đô Jakarta.

Buôn người là một vấn đề nan giải ở Indonesia. Trong một trong những vụ nghiêm trọng nhất những năm gần đây, ít nhất 57 người đã bị nhốt trong lồng tại một đồn điền dầu cọ ở tỉnh Bắc Sumatra vào năm 2022.

 Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.