Indonesia: Hàng chục ngàn công nhân ngành dệt may bị sa thải trong nửa đầu năm 2024

Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Indonesia (KSPN), Ristadi ngày 23/6 cho biết hàng chục ngàn công nhân ngành dệt may (TPT) đã bị sa thải trong nửa đầu năm 2024, cho thấy ngành công nghiệp này đang đối mặt với nhiều khó khăn để duy trì sản xuất.
Chú thích ảnh
Công nhân may đồ bảo hộ y tế cá nhân  và khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tangerang, Indonesia, ngày 7/4/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo ông Ristadi, "Điều kiện của ngành công nghiệp TPT là rất quan trọng, đặc biệt đối với các nhà máy định hướng trong nước, vì thị trường trong nước ngày càng tràn ngập hàng nhập khẩu. Quần áo, dệt may và giày dép từ nước ngoài tiếp tục tràn ngập thị trường nội địa của chúng tôi".

Theo KSPN, kể từ đầu năm 2024, 13.800 công nhân trong ngành dệt may của Indonesia đã bị sa thải do đơn hàng giảm mạnh, thậm chí một số công ty còn phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Hiện nay, chỉ có ngành dệt may định hướng xuất khẩu mới có thể tồn tại. Thực tế, số lượng công nhân dệt may phải nghỉ việc có thể khoảng 50.000 người. Các công ty muốn giữ thông tin này vì không muốn ảnh hưởng đến việc vay vốn từ các ngân hàng và uy tín đối với khách hàng.

Theo ông Ristadi, số lượng công nhân bị sa thải nhiều ở các nhà máy khu vực Tây Java và Trung Java, nơi đây là trung tâm công nghiệp sản xuất của ngành dệt may. Ông Ristadi cho rằng Quy định của Bộ trưởng Thương mại (Permendag) số 8 năm 2024, nới lỏng việc nhập khẩu hàng may mặc đã tác động tới ngành sản xuất trong nước. Các mặt hàng may mặc từ nước ngoài đã tràn ngập thị trường khiến hàng nội địa Indonesia không thể cạnh tranh về giá. Điều này đang gây ra những khó khăn đối với ngành dệt may nội địa. 

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.