Indonesia giữ 2 tàu chở dầu của Iran và Panama

Giới chức Indonesia ngày 25/1 thông báo lực lượng chức năng nước này đã giữ tàu MT Horse treo cờ Iran và tàu MT Freya treo cờ Panama bị nghi sang mạn dầu trái phép trên vùng biển của Indonesia.
Chú thích ảnh
Hai tàu MT Horse và MT Freya neo đậu ngoài khơi đảo Borneo hôm 24/1. Ảnh: AP

Theo người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia Wisnu Pramandita, các tàu trên bị giữ ở vùng biển Pontianak, ngoài khơi đảo Borneo, tỉnh Kalimantan ngày 24/1. Lực lượng chức năng Indonesia đã di lý 2 tàu này về đảo Batam thuộc tỉnh Riau Island để điều tra.

Trong tuyên bố, ông Wisnu cho biết các tàu trên bị phát hiện ở ngoài khơi tỉnh Kalimantan trong tình trạng không treo cờ, tắt hệ thống nhận dạng tự động và không trả lời điện đàm. Lực lượng chức năng Indonesia phát hiện tàu MT Horse đang sang mạn dầu trái phép sang tàu MT Freya. 61 thuyền viên của cả 2 tàu cũng đã bị bắt giữ.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) yêu cầu các tàu thuyền sử dụng hệ thống tiếp sóng để đảm bảo an toàn và minh bạch. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn có thể tắt các thiết bị trong trường hợp phát hiện cướp biển hoặc các mối nguy hiểm tương tự.

Ngay trong ngày 25/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Tehran đã yêu cầu Indonesia cung cấp thông tin chi tiết về việc bắt giữ tàu MT Horse.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.