Indonesia dự định thay máy bay chiến đấu F-5

Indonesia dự định thay thế số máy bay chiến đấu Tiger F-5 (Con Hổ) đã phục vụ trong suốt hơn ba thập kỷ qua bằng các loại máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất, trong đó có Su-35 của Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro ngày 7/1 cho biết Indonesia dự định thay thế số máy bay chiến đấu Tiger F-5 (Con Hổ) đã phục vụ trong suốt hơn ba thập kỷ qua bằng các loại máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất, trong đó có Su-35 của Nga.
Indonesia dự định thay máy bay chiến đấu F-5 ảnh 1

Máy bay Su-35S. Ảnh: wikipedia.org

Quan chức này cho biết Indonesia đã nhận được đề nghị cung cấp từ một số nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, trong đó có Nga và Mỹ, và hiện các chuyên gia quân sự đang trong quá trình xem xét, đánh giá các phương án lựa chọn loại máy bay thay thế phù hợp nhất với các điều kiện của nước này. Phát biểu sau cuộc họp liên quan đến vấn đề hiện đại hóa quân đội và nâng cao sức mạnh phòng thủ quốc gia do Bộ trưởng Purnnomo Yusgiantoro chủ trì, cùng với sự tham gia của Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) Tướng Moeldoko, Tư lệnh Không quân Indonesia Ida Bagus Putu Dunia nói rằng Không quân Indonesia có ít nhất năm lựa chọn để thay thế loại máy bay F-5 già cỗi, trong đó có Su-35 của Nga, F-15 Eagle và F-15 Falcon của Mỹ, SAAB JAS 39 Gripen của Thụy Điển. Tư lệnh Putu Dunia cho biết Bộ Quốc Phòng và Không quân Indonesia đang tích cực đẩy nhanh quá trình lựa chọn nhằm sớm đưa ra quyết định cuối cùng để có thể triển khai kế hoạch thay thế loại máy bay F-5 trong giai đoạn 2015 - 2020, với yêu cầu loại máy bay thay thế phải được trang bị tên lửa tầm xa. Tướng Moeldoko cho biết thêm việc lựa chọn loại máy bay thay thế cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào tình hình tài chính của quốc gia Đông Nam Á này, song trước mắt quân đội Indonesia đã sẵn sàng và đủ khả năng trang bị một phi đội 16 máy bay chiến đấu thế hệ mới để thay thế cho loại F-5 đã cũ.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.