Indonesia: Đội áp tải hòm phiếu bầu cử bị tấn công, 3 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 27/6, một quan chức thuộc quận Torere ở tỉnh Papua cùng 2 sĩ quan cảnh sát đã bị bắn chết trong khi đang vận chuyển các hòm phiếu bầu sau cuộc bầu cử địa phương.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tại một điểm bầu cử ở Solo, Trung Java, Indonesia ngày 27/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan chức năng Indonesia cho biết, các đối tượng có vũ trang chưa rõ thuộc lực lượng nào đã tấn công tàu cao tốc chở các hòm phiếu và bắn chết 3 người làm nhiệm vụ áp tải các hòm phiếu. Giám đốc cảnh sát Papua, Tướng Boy Rafli Amar cho biết đội cảnh sát được giao nhiệm vụ áp tải này bao gồm 10 người.

Đây là vụ tấn công thứ 3 tại Papua nhằm vào lực lượng vũ trang. Ngày 25/6 vừa qua, những đối tượng đòi ly khai tại đây đã tấn công một chiếc máy bay chở 15 cảnh sát đang làm nhiệm vụ giám sát tình hình an ninh trước bầu cử tại huyện Nduga ở Papua. Phi công lái máy bay này đã bị thương. Những đối tượng này sau đó tiếp tục nổ súng giết chết 3 người trên đường khi đang chạy trốn. Một vụ tấn công tương tự cũng xảy ra trước đó vài ngày. Hiện cảnh sát đang tiến hành truy quét những đối tượng nổi loạn.

Indonesia đã được đặt trong tình trạng báo động cao đề phòng bạo lực trong bối cảnh nước này tiến hành bầu cử lãnh đạo các tỉnh, thành phố, quận, huyện trên cả nước ngày 27/6.  Gần đây các phần tử đòi ly khai tại Papua đẩy mạnh các hoạt động biểu tình, bạo loạn và tấn công bạo động nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.