Indonesia đặt lộ trình cho mũi vaccine COVID-19 thứ ba

Indonesia dự kiến để người dân tự trả tiền để tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba được triển khai từ đầu năm tới.
Chú thích ảnh
Một người phụ nữ được tiêm vaccine COVID-19 tại ngoại ô Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin phát biểu trước quốc hội ngày 25/8: “Những người muốn tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung sẽ được lựa chọn. Giá vaccine sẽ không quá đắt đỏ, khoảng 100.000 rupiah (tương đương 158.000 đồng) mỗi mũi”.

Bộ trưởng Budi Gunadi Sadikin cho biết mũi vaccine COVID-19 thứ ba sẽ được triển khai khi Indonesia đạt được mục tiêu của chương trình tiêm chủng toàn quốc, dự kiến vào tháng 1/2022.

Tờ Strait Times (Singapore) dẫn lời ông Budi cho biết Indonesia đã tiêm vaccine COVID-19 cho 58 triệu dân, trong đó có 30 triệu người đã tiêm đủ 2 liều. Mục tiêu của Indonesia là tiêm vaccine COVID-19 cho 208 triệu người trên 12 tuổi.

Theo ông Budi, biến thể Delta khiến kế hoạch miễn dịch cộng đồng là bất khả thi và Tổng thống Joko Widodo đã nhất trí coi COVID-19 như bệnh đặc hữu.

Nhưng ông cũng nói thêm rằng trong tương lai, vaccine COVID-19 sẽ không còn được tiêm miễn phí, trừ những trường hợp người nghèo nằm trong chương trình bảo trợ sức khỏe của chính phủ có tên BPJS.

Cũng trong ngày 25/8, Bộ trưởng Budi đã thông báo nhanh với quốc hội Indonesia về việc nâng cấp ứng dụng truy vết PeduliLindungi. Theo đó, từ tháng 9, PeduliLindungi sẽ là công cụ duy nhất để người dân di chuyển nội địa chứng minh rằng họ đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 khi đến sân bay hoặc lên phương tiện công cộng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.