Indonesia chuẩn bị tiếp nhận vaccine của hãng Sinopharm

Indonesia sẽ tiếp nhận 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc) vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Số vaccine này sẽ được phân bổ cho chương trình “Gotong royong" (Cùng nhau hợp tác) do các công ty tự chi trả để tiêm chủng cho các nhân viên và thành viên gia đình của họ.

Phát biểu tại Cuộc họp Điều phối Thảm họa năm 2021 diễn ra hôm 9/3, ông Honesti Basyir, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của hãng dược quốc doanh Bio Farma cho biết tính đến tháng 6 tới, Indonesia sẽ nhận được tổng cộng 15 triệu liều vaccine của Sinopharm.

Cũng theo ông Honesti, ngoài vaccine của Sinopharm, Bio Farma cũng đang đàm phán để mua 5,2 triệu liều vaccine của hãng Moderna (Mỹ). Các công ty có kế hoạch tổ chức tiêm chủng riêng sẽ hợp tác với Bio Farma để mua vaccine theo mức giá do Bộ Y tế quyết định.

Hiện Indonesia đã nhận được cam kết cung cấp 426 triệu liều vaccine từ nhiều nhà sản xuất và đã tiếp nhận tổng cộng 39,1 triệu liều, trong đó 38 triệu liều từ công ty Sinovac của Trung Quốc và 1,1 triệu liều từ hãng AstraZeneca.

Tính đến ngày 9/3, quốc gia Đông Nam Á này đã tiêm vaccine cho 3.337.000 người trong khuôn khổ giai đoạn một và giai đoạn hai của chương trình tiêm chủng quốc gia miễn phí ngừa COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại New Dehli dẫn tin trên báo Indian Express ngày 10/3 cho biết cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên của Nhóm Bộ tứ, gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, vào ngày 12/3 tới có kế hoạch công bố các thỏa thuận tài chính để hỗ trợ tăng năng lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ở Ấn Độ. Các thỏa thuận tài trợ đặc biệt tập trung vào các công ty và tổ chức ở Ấn Độ sản xuất vaccine cho các hãng dược phẩm  Novavax Inc và Johnson & Johnson của Mỹ.

Theo các nguồn tin tại New Delhi, mục tiêu của sáng kiến trên là thúc đẩy sản xuất vaccine, tăng tốc độ tiêm chủng. Lương vaccine được sản xuất ở Ấn Độ sẽ được sử dụng trong các nỗ lực tiêm chủng ở khu vực Đông Nam Á.

Hữu Chiến - Tiến Hiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.