Indonesia chuẩn bị cho đại sứ quán các nước chuyển đến thủ đô mới

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan quản lý Thủ đô Nusantara (OIKN) tại Đông Kalimantan của Indonesia đang chuẩn bị đất dành cho các Đại sứ quán của các nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa, trái) chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên tại thủ đô mới Nusantara ngày 12/8/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Chuyên gia phân tích chính sách của OIKN, Jacky Habibie, cho biết chính phủ đang trong quá trình chuẩn bị cho việc chuyển các Đại sứ quán đến thủ đô mới. Mặt bằng đất đai đã được chuẩn bị và chính phủ đang chờ thông báo của những Đại sứ quán quan tâm đến việc chuyển đến địa điểm mới. Theo ông Jacky Habibie, OIKN cũng sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức chính trị, tôn giáo, xã hội, kinh tế và các tổ chức khác mong muốn chuyển đến Nusantara.

Trước đó, Phó Tổng thống Indoensia Ma'ruf Amin khẳng định Nusantara sẽ là một trong những thủ đô tốt nhất trên thế giới, với điểm nhấn là cung điện Garuda tráng lệ với thiết kế độc đáo. Theo ông Amin, sự phát triển của thủ đô mới cũng chính là tương lai của thế hệ trẻ, là biểu tượng cho quyết tâm đa dạng hóa của quốc gia này.

Trong khi đó, đại diện của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tại Indonesia và Timor Leste, Marco Kamiya, cho biết thủ đô Nusantara có tiềm năng trở thành thành phố vườn rừng tích hợp đầu tiên trên thế giới. Ông cho rằng mặc dù các thành phố như Singapore và Amsterdam đã kết hợp công viên xen kẽ các tòa nhà, nhưng chưa có thành phố nào thành công trong việc tích hợp cả một khu rừng vào môi trường đô thị như Thủ đô Nusantara. Đây là cơ hội để Indonesia thiết lập các tiêu chuẩn mới cho sự phát triển trong tương lai.

Ngày 17/8 tới, Thủ đô mới của Indonesia sẽ tổ chức buổi lễ lớn kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập của đất nước. Tổng thống Joko Widodo sẽ chủ trì sự kiện này, trong khi một buổi lễ tương tự, do Phó Tổng thống Ma'ruf Amin chủ trì, sẽ diễn ra cùng ngày tại Jakarta.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.