Indonesia bổ sung thêm tàu tuần tra ngăn chặn đánh bắt cá trái phép

Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia (KKP) đang tăng cường năng lực giám sát bằng cách bổ sung thêm tàu tuần tra nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt cá trái phép tại các vùng biển trọng yếu.
Chú thích ảnh
Nhà chức trách Indonesia lai dắt một tàu đánh cá trái phép của Malaysia tại khu vực ngoài khơi Belawan, phía đông đảo Sumatra, Indonesia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng cục trưởng Tổng cục Giám sát Tài nguyên Biển và Thủy sản (KKP), ông Pung Nugroho Saksono ngày 6/11 cho rằng việc tăng số lượng tàu tuần tra là bước đi cần thiết để chống lại hiệu quả nạn đánh bắt cá bất hợp pháp. Ông Saksono cho biết thêm chính phủ đã nhận khoản ngân sách bổ sung 2.000 tỷ rupiah (tương đương 116 triệu USD) do Ủy ban IV của Hạ viện Indonesia (DPR RI) phê duyệt để đóng mới 10 tàu tuần tra thông qua khoản vay nước ngoài từ Chính phủ Tây Ban Nha.

Hiện KKP đang vận hành 34 tàu tuần tra để giám sát khoảng 24.000 tàu cá trên toàn quốc. Số tàu tuần tra này chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tế. Ông Saksono cho rằng mức lý tưởng là 70 tàu tuần tra, trong khi với ngân sách bổ sung lần này, tổng số tàu chỉ có thể nâng lên 44 chiếc. Ông Saksono nhấn mạnh: “Mặc dù còn thiếu hụt phương tiện, chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động giám sát trên khắp vùng biển Indonesia và đã nhận thấy những cải thiện đáng kể trong công tác thực thi pháp luật”.

Dự kiến, các tàu tuần tra mới sẽ được triển khai tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra đánh bắt cá trái phép, bao gồm Biển Bắc Natuna, Biển Arafura, Biển Sulawesi và Ấn Độ Dương. Nguồn vốn vay cũng được sử dụng để triển khai Dự án Hệ thống giám sát tích hợp Hàng hải và Nghề cá (MFISS), sáng kiến nhằm tăng cường năng lực giám sát, ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo KKP, dự án MFISS sẽ giúp giảm thất thoát nguồn thu ngân sách từ lĩnh vực hàng hải và thủy sản, đồng thời xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên biển tích hợp dựa trên công nghệ, góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh biển của Indonesia.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.