Indonesia bắt thêm nghi can khủng bố

Cảnh sát Indonesia (Inđônêxia) ngày 23/9 cho biết, đội tinh nhuệ chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 10 phiến quân Hồi giáo và thu giữ hàng chục quả bom tự tạo của một nhóm được cho là lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công liều chết nhằm vào lực lượng an ninh và chính phủ nước này.

Cảnh sát Indonesia (Inđônêxia) ngày 23/9 cho biết, đội tinh nhuệ chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 10 phiến quân Hồi giáo và thu giữ hàng chục quả bom tự tạo của một nhóm được cho là lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công liều chết nhằm vào lực lượng an ninh và chính phủ nước này.

Người phát ngôn của Cảnh sát quốc gia Inđônêxia, Chuẩn tướng Boy Rafli Amar, cho biết 8 nghi can trong số này đã bị bắt hôm 22/9 tại thị trấn Solo, thuộc tỉnh Trung Java, nghi can thứ 9 bị bắt vào tối 22/9 ở Tây Kalimantan trên đảo Borneo, còn nghi can thứ 10 bị bắt ngày 23/9 tại Solo.

Theo ông Amar, hai trong số những nghi can bị bắt là những kẻ chuyên tuyển mộ thanh niên và dạy cho ít nhất một thành viên trong nhóm cách chế tạo bom. Ông còn cho hay nhóm này đã lên kế hoạch đánh bom tòa nhà quốc hội, bắn vào cảnh sát và tấn công các thành viên của đội chống khủng bố.

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ được 12 quả bom tự tạo cùng một số thiết bị để chế tạo bom, 3 khẩu súng trường, 4 thanh kiếm và một số cuốn sách về đạo Jihat.
Trong thập kỷ vừa qua, đất nước Vạn đảo phải hứng chịu nhiều vụ đánh bom khủng bố do mạng lưới khủng bố khu vực Jemaah Islamiyah gây ra, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom tại đảo Bali hồi tháng 10/2002, làm 202 người thiệt mạng, trong đó đa số là du khách Australia (Ôxtrâylia).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng phái đoàn tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

FT tiết lộ đề xuất thúc đẩy hòa bình tại Ukraine của Mỹ khiến châu Âu ‘sửng sốt’

Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất đưa hàng tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine, trong đó có phương án chuyển một phần tài sản sang cơ chế do Washington giám sát. Đề xuất được cho là khiến các phái đoàn châu Âu và Ukraine bất ngờ, đồng thời vấp phải sự phản đối từ các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.