Indonesia ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất 7,5 độ ríchte

Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết, ngày 28/9, miền Trung Indonesia đã rung chuyển bởi một trận động đất có cường độ lên tới 7,5 độ richste.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin trên, đảo Sulawesi ở miền Trung Indonesia, chiều 28/9 đã tiếp tục hứng chịu một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter.

Cơ quan Địa vật lý, Khí hậu và Khí tượng Indonesia đã ban bố cảnh báo sóng thần tại các tỉnh Trung và Tây Sulawesi, đồng thời yêu cầu người dân đi sơ tán.

Trước đó vài giờ, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter cũng xảy ra trên đảo Sulawesi, kéo theo hàng loạt dư chấn, phá hủy nhiều ngôi nhà. Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong trận động đất. Hiện nhà chức trách đang tiến hành sơ tán người dân.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một trong những khu vực xảy ra động đất và núi lửa phun trào nhiều nhất trên thế giới. Mới đây nhất, đảo Lombok đã hứng chịu hàng loạt trận động đất khiến khoảng 500 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn.

Năm 2004, một trận động đất mạnh 9,3 độ Richter kéo theo sóng thần ở ngoài khơi đảo Sumatra, Tây Indonesia, đã cướp đi sinh mạng của 220.000 người ở các quốc gia ven bờ Ấn Độ Dương, trong đó có 168.000 người Indonesia.

Tuấn Khanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.