IMF viện trợ khẩn cấp cho Iraq

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua khoản vay khẩn cấp trị giá 1,24 tỷ USD cho Iraq, giúp nước này đối phó với mối đe dọa từ IS và tình trạng giá dầu sụt giảm.
Ngày 30/7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua khoản vay khẩn cấp trị giá 1,24 tỷ USD cho Iraq, giúp nước này đối phó với mối đe dọa từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và tình trạng giá dầu sụt giảm.

Trong một tuyên bố, IMF cho biết khoản tiền trên dự kiến sẽ được giải ngân ngay lập tức để giúp Chính phủ Iraq bù đắp những thâm hụt trong ngân sách cũng như trong cán cân thanh toán, giữa lúc Baghdad đang tiến hành các cải cách tài chính và cơ cấu.

Phó Giám đốc điều hành IMF Mitsuhiro Furusawa nêu rõ Iraq đang phải đối mặt với "cú sốc kép" từ IS và giá dầu thế giới giảm, khiến ngân sách nước này bị thâm thủng nghiêm trọng và làm giảm các nguồn dự trữ. Ông khẳng định mặc dù các chính sách tài chính của Iraq đang "đi đúng hướng", song Baghdad vẫn cần được hỗ trợ thêm.

Việc tăng chi phí để huy động lực lượng phản công chống IS trong bối cảnh giá dầu thô - nguồn thu chính của Iraq - giảm tới 50% trong năm 2014 đã khiến ngân sách nước này thêm eo hẹp.

Theo IMF, năm vừa qua, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế Iraq đã giảm 2,1% và có thể sẽ chỉ tăng 0,5% trong năm 2015. Các chuyên gia cũng dự báo thâm hụt ngân sách của Baghdad năm nay ở mức tương đương 17% GDP, tăng mạnh so với mức 5% năm 2014.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.