IMF tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp sau bầu cử

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Athens và sẽ tiến hành thảo luận với Chính phủ mới của Hy Lạp.

Trong một tuyên bố ra ngày 26/1, một ngày sau khi đảng cánh tả Syriza của Hy Lạp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Christine Lagarde nói rằng định chế này đã sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Athens và sẽ tiến hành thảo luận với Chính phủ mới của nước này. 

IMF tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp sau bầu cử ảnh 1

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde tại phiên họp của Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos ngày 22/1. Ảnh: AFP/TTXVN

IMF, cùng với Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), là ba chủ nợ cung cấp khoản cho vay cứu trợ trị giá 240 tỷ euro (269 tỷ USD) từ năm 2010 cho Hy Lạp. Từ đó tới nay, Hy Lạp đã phải tiến hành cải cách để thực hiện cam kết "thắt lưng buộc bụng", điều kiện tiên quyết để nhận được gói cho vay cứu trợ này.

Ngày 26/1, ông Alexis Tsipras, lãnh đạo đảng Syriza vốn theo đường lối không ủng hộ các biện pháp khắc khổ, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp, trở thành vị thủ tướng trẻ tuổi nhất trong 150 năm qua của"xứ sở thần thoại". Ngay sau khi giành chiến thắng, đảng Syriza sẽ phải tiến hành đàm phán với bộ ba chủ nợ - chủ nợ của 70,5% tổng nợ của Hy Lạp - để nhận được khoản giải ngân cuối cùng trước khi chương trình cho vay cứu trợ 240 tỷ euro đáo hạn vào ngày 28/2 tới.

Đảng Syriza dự kiến sẽ đàm phán lại các điều khoản của chương trình cho vay cứu trợ, có thể bao gồm cả việc thương lượng lại nợ nần của nước này. Ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Tsipras là thực hiện cam kết đàm phán lại các điều khoản của gói cho vay cứu trợ 240 tỷ euro nói trên, bất chấp sự phản đối của các nước thành viên Eurozone.

Trước đó, ngày 29/12/2014, IMF đã thông báo tạm ngừng các cuộc đàm phán với các nhà chức trách Hy Lạp liên quan đến việc giải ngân khoản cứu trợ tài chính cho tới khi nước này thành lập được Chính phủ mới sau cuộc bầu cử ngày 25/1. Đợt đánh giá thứ sáu chương trình cho vay cứu trợ thời hạn 4 năm trị giá 35 tỷ USD - nằm trong khuôn khổ gói cho vay cứu trợ 240 tỷ euro của bộ ba chủ nợ dành cho Hy Lạp - là nhằm đảm bảo Chính phủ Hy Lạp đạt được các mục tiêu ngân sách và cải cách trước khi IMF tung ra đợt giải ngân mới.

Sau khi đảng Syriza giành chiến thắng, các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách EU nói rằng họ sẵn sàng cho Athens thêm thời gian để trả nợ, nhưng hầu như không có hy vọng họ sẽ giảm nợ hay xóa một phần nợ cho Hy Lạp, bởi điều này trái với quy định của Eurozone và có thể tạo tiền lệ cho các nước khác như Bồ Đào Nha và Ireland đưa ra những yêu cầu tương tự. "Núi nợ" của Hy Lạp hiện ở mức trên 170% GDP, vượt ra ngoài mức mà hầu hết các nhà kinh tế cho là có thể kiểm soát được.

Tại cuộc họp ngày 26/1 tại Brussels (Bỉ), bộ trưởng tài chính các nước Eurozone đã tiến hành thảo luận việc đối phó với vấn đề Hy Lạp khi nước này có chính phủ mới, nhất là trong bối cảnh gói cho vay cứu trợ 240 tỷ euro đề cập trên sắp đáo hạn.

Như Mai (Tổng hợp)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.