IMF phê duyệt viện trợ khẩn cấp 105 triệu USD cho Haiti

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 23/1 đã phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp 105 triệu USD cho Haiti - quốc gia đang trải qua khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hơn do lạm phát toàn cầu gần đây.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân mắc bệnh tả được điều trị tại phòng khám ở Port-au-Prince, Haiti. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, bà Antoinette Sayeh, Phó Giám đốc điều hành của IMF, cho biết khoản kinh phí này sẽ cho phép Haiti "hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi giá lương thực tăng cao thông qua các chương trình hỗ trợ lương thực và tiền mặt, cũng như hiện vật cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương".

Khoản viện trợ này được giải ngân thông qua Cơ chế chống sốc lương thực (Food Shock Window)  - được IMF đưa ra vào cuối tháng 9/2022 trong thời hạn 1 năm. Biện pháp này nhằm giúp các quốc gia đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực, đặc biệt trong trường hợp có những cú sốc bất ngờ trong việc nhập khẩu ngũ cốc hoặc giá cả tăng đột ngột, có thể tiếp cận nhanh chóng các quỹ khẩn cấp. 

IMF nêu rõ với hơn 50% dân số sống dưới mức nghèo khổ, Haiti phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, đồng thời lưu ý rằng quốc gia vùng Caribe này cũng phải đối mặt với một “cuộc khủng hoảng sức khỏe” do dịch tả, cùng "các vấn đề an ninh nghiêm trọng".

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.