IMF phê duyệt khoản vay 3,5 tỷ USD cho Ivory Coast

Các nhà điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt thỏa thuận cho Ivory Coast vay 3,5 tỷ USD để giúp nước này giải quyết các thách thức tài chính và hỗ trợ quá trình chuyển đổi kinh tế, IMF vừa thông báo cho biết.
Chú thích ảnh
Biểu tượng IMF tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc nhận được toàn bộ khoản vay sẽ phụ thuộc vào việc quốc gia này có thực hiện những thay đổi cơ cấu đối với nền kinh tế của mình hay không, vốn đang bị ảnh hưởng bởi suy thoái toàn cầu và những tác động lan rộng của cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong một tuyên bố, IMF cho biết thỏa thuận này kéo dài 40 tháng sẽ " hỗ trợ quá trình chuyển đổi của đất nước sang trạng thái thu nhập trung bình cao" trong trung hạn đồng thời duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Giám đốc điều hành IMF Kenji Okamura cho biết: “Những cú sốc toàn cầu liên tiếp đã gây căng thẳng cho tài chính công của Ivory Coast cũng như dự trữ khu vực”.

Chương trình này sẽ giúp Ivory Coast giải quyết "ba cú sốc" của đại dịch COVID-19, chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu và cuộc khủng hoảng Ukraine, theo IMF.

Trong khi đó, mục tiêu cải cách chính của chương trình này là huy động nguồn thu nội địa, mà IMF cho biết là trọng tâm để duy trì tính bền vững về tài khóa và nợ, đồng thời sẽ giúp tạo ra "không gian tài khóa" cần thiết để cho phép nước này chuyển đổi kinh tế sâu hơn.

IMF cho biết đợt đầu tiên của khoản vay trị giá gần 500 triệu USD này sẽ được cung cấp ngay lập tức cho Chính phủ Ivory Coast để hỗ trợ ngân sách.

Vân Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.