IMF phê duyệt gói hỗ trợ mới cho Ukraine

Ngày 26/2, Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt thỏa thuận cho vay trị giá 8,1 tỷ USD dành cho Ukraine, mở ra cơ hội để Kiev tiếp cận ngay lập tức khoảng 1,5 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Trụ sở Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington, Mỹ. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Theo IMF, khoản hỗ trợ mới có thời gian kéo dài 48 tháng, thay thế cho một cơ chế vay cũ, và dự kiến sẽ hỗ trợ Ukraine duy trì ổn định kinh tế khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Chính quyền Ukraine và IMF đã đạt được một thỏa thuận cấp nhân viên về khoản vay này từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, chương trình này còn phụ thuộc vào việc đảm bảo các cam kết tài chính và thông qua ngân sách quốc gia. Mục tiêu chính của chương trình là củng cố sự ổn định kinh tế, tài chính và khôi phục khả năng thanh toán nợ, đồng thời thúc đẩy các cải cách cần thiết để hỗ trợ quá trình phục hồi hậu chiến và tăng cường khả năng để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.

Trong tuyên bố, Tổng Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ giúp bảo vệ sự ổn định kinh tế vĩ mô đã đạt được, đồng thời thúc đẩy các cải cách cấu trúc cần thiết khi xung đột vẫn tiếp diễn.

Hồi đầu tháng này, người phát ngôn của IMF Julie Kozack cho biết Ukraine đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được Ban điều hành IMF phê duyệt thỏa thuận cho vay.

Chương trình hỗ trợ mới của IMF sẽ thay thế gói hỗ trợ 15,5 tỷ USD trong 4 năm trước đó, trong đó Ukraine mới nhận được khoảng 10,6 tỷ USD. Chương trình cũ được xây dựng dựa trên giả định xung đột sẽ kết thúc vào năm 2025. Trong khi đó, thỏa thuận sơ bộ mới giả định xung đột kết thúc trong năm nay và có đi kèm với kịch bản xấu hơn là xung đột có thể kéo dài tới năm 2028.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.