IMF: Nợ công tại MENA gây lo ngại

Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Kristalina Georgieva, ngày 12/2 nhận định tình trạng nợ công tại một số quốc gia Trung Đông và Bắc Phi (MENA) là đáng lo ngại và các chính phủ cần củng cố khả năng phục hồi thông qua các chính sách tài khóa để vượt qua những cú sốc trong thời điểm không chắc chắn.
Chú thích ảnh
Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Arập tại Dubai, bà Georgieva kêu gọi các nhà lãnh đạo áp dụng các khuôn khổ tài chính "mạnh mẽ" và giải quyết vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Tháng trước, IMF dự báo các nền kinh tế tại MENA sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức 3,2% trong năm nay, trước khi tăng lên 3,5% trong năm tới và lạm phát có thể vượt 10% trong năm 2023.

Bà Georgieva nói: “Nợ công là một mối lo ngại, đặc biệt là ở các nước nhập khẩu dầu mỏ và đó là vấn đề chúng tôi sẽ tiếp tục bàn thảo”. Bên cạnh đó, bà cho biết thêm rằng lạm phát trong khu vực “vẫn còn quá cao”.

Bà cho rằng MENA cần tăng tỷ lệ thuế trên GDP trung bình lên ít nhất 15% so với mức 11% hiện tại. Các nước cần nâng tỷ lệ này lên để đảm bảo chính sách thuế bền vững. Theo bà, các nước có dư địa để tăng gấp đôi doanh thu thuế.

Xung đột Nga - Ukraine và các thảm họa khí hậu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực đối với những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Cùng với tỷ lệ thất nghiệp cao tại khu vực, đặc biệt là trong giới trẻ, điều này gây rủi ro đáng kể cho sự ổn định xã hội.

Bà Georgieva cho biết trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã mang lại bi kịch to lớn cho người dân và cũng tác động rất lớn đến nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, các nước cần xây dựng khả năng phục hồi nhiều hơn trước những cú sốc tương tự.

Bà Georgieva cũng kêu gọi hợp tác đa phương sâu rộng hơn để giúp đỡ các quốc gia nợ không bền vững và chịu sức ép từ tình trạng biến đổi khí hậu.

Bà nói thêm các chính phủ MENA cần khuyến khích tài chính khí hậu tư nhân thông qua các chính sách và giải pháp tài chính phù hợp, sau khi xác định nhu cầu tài chính trong nhiều năm là hơn 750 tỷ USD để chống biến đổi khí hậu.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.