IMF nâng dự báo tăng trưởng của khu vực Eurozone

Trang tin Politico.eu ngày 7/4 cho biết Báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm nay của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lên 4,4%.
Chú thích ảnh
Áp phích thông báo Hội nghị mùa Xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Washington, DC ngày 1/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó được đưa ra nhờ các sáng kiến chung nhằm bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trước đại dịch COVID-19, chẳng hạn như Quỹ phục hồi 750 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) và gói kích thích 1.900 tỷ USD của Mỹ.

IMF cũng cho biết việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 trong mùa Hè sẽ củng cố sự phục hồi kinh tế toàn cầu trong nửa cuối năm 2021. Do đó, nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay trước khi chậm lại còn 4,4% vào năm 2022. Tuy nhiên, IMF cảnh báo các biến thể COVID-19 mới có thể xuất hiện và khiến đại dịch kéo dài nếu vaccine không hiệu quả với chúng.

IMF cho biết các nhà hoạch định chính sách nên ưu tiên các chính sách thận trọng, bất kể tình trạng nào, chẳng hạn như các biện pháp bảo vệ chống thất nghiệp, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng xanh để đối phó với biến đổi khí hậu.

Dự báo mới của IMF tích cực hơn so với dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) hồi tháng trước, cho rằng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ chỉ tăng 5,6% vào năm 2021.

Công Thuận - P/v TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.