IMF hối thúc các nước tăng tốc hồi phục hậu COVID-19

Ngày 28/1, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhấn mạnh rằng chính phủ các nước cần hành động nhanh chóng để đảm bảo phân bổ nhanh chóng vaccine, bảo vệ những gia đình dễ tổn thương nhất cùng những công ty đủ khả năng tồn tại, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi ổn định và mang tính bao trùm.
Chú thích ảnh
Ông Vitor Gaspar, Trưởng ban Ban các vấn đề tài chính của IMF. Ảnh: Xinhua.net

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Vitor Gaspar, Trưởng ban Ban các vấn đề tài chính của IMF, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu trong việc sản xuất và phân phối rộng rãi thuốc điều trị và vaccine tới mọi quốc gia với chi phí hợp lý. Quan chức này nhấn mạnh đại dịch càng sớm kết thúc thì các nền kinh tế càng nhanh chóng trở lại bình thường và người dân sẽ cần ít sự trợ giúp của chính phủ hơn. 

Theo ông Gaspar, các nhà hoạch định chính sách cần chú ý tới mức nợ công, song vào thời điểm này,  chống dịch bệnh nên là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ các nước cần tập trung vào những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề và dễ tổn thương nhất như người nghèo, phụ nữ, những người lao động không chính thức và các công ty có thể duy trì hoạt động bền vững sau đại dịch hoặc đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế.

Chuyên gia IMF cũng nhấn mạnh các chính sách tài chính cần khuyến khích nền kinh tế chuyển đổi  "xanh, kỹ thuật số và toàn diện" trong môi trường hậu COVID-19. Trong đó, cần chú trọng tới đầu tư cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cơ sở hạ tầng để giúp người dân trở lại làm việc cũng như củng cố hệ thống an sinh xã hội.

 Trước đó, IMF công bố báo cáo Fiscal Monitor cho biết hỗ trợ tài chính toàn cầu tới cuối tháng 12/2020 đạt mức gần 14.000 tỷ USD so với mức 2.200 tỷ USD của tháng 10/2020. Tới cuối năm 2020, mức nợ công trung bình của thế giới đã gần chạm mức  98% GDP, vượt xa dự báo ước tính trước đại dịch là 84%.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.