IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Tình hình kinh tế yếu kém ở Eurozone, tốc độ tăng trưởng chậm chạp ở một số thị trường mới nổi, căng thẳng địa chính trị kéo dài ở Ukraine, xung đột Trung Đông… được cho là những nguyên nhân khiến IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Tình hình kinh tế yếu kém ở Eurozone, tốc độ tăng trưởng chậm chạp ở một số thị trường mới nổi, căng thẳng địa chính trị kéo dài ở Ukraine, xung đột Trung Đông… được cho là những nguyên nhân khiến IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu ngày 7/10, IMF dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015 sẽ ở mức 3,8%, giảm nhẹ so với dự báo hồi tháng 7 là 4% nhưng vẫn cao hơn dự báo tốc độ tăng trưởng trong năm nay chỉ ở 3,3%.

Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), được dự báo chỉ tăng trưởng 0,8% trong năm nay và 1,3% vào năm sau, có thể sẽ bước vào năm thứ 3 suy thoái liên tiếp. Nhật Bản phục hồi chậm chạp khi được dự báo chỉ tăng 0,9% trong năm nay và 0,8% trong năm sau.

Trong khi dự báo đối với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và khu vực Đông Nam Á nhìn chung không thay đổi (Trung Quốc là 7,4% năm nay và 7,1% trong năm sau), triển vọng tăng trưởng đối với Mỹ La Tinh, Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Phi lại khá “ì ạch”. Ngoài ra, kinh tế Nga được dự báo chỉ tăng 0,8% do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Hạnh Nhân

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.