IMF đạt thỏa thuận giải ngân 500 triệu USD cho Ukraine

Ngày 29/5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo đã đạt được thỏa thuận với Ukraine trong khuôn khổ đánh giá định kỳ chương trình cho vay, mở đường cho việc giải ngân khoảng 500 triệu USD nhằm hỗ trợ quốc gia này ổn định kinh tế vĩ mô.
Chú thích ảnh
Trụ sở Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington, Mỹ. REUTERS/TTXVN

Ukraine hiện đang nhận được một phần của khoản hỗ trợ trị giá 15,5 tỷ USD kéo dài trong 4 năm do IMF tài trợ, nhằm giúp quốc gia này ứng phó với những tác động nặng nề của cuộc xung đột kéo dài với Nga.

Sau chuyến làm việc tại Kiev, IMF cho biết Ukraine đã hoàn thành tất cả các mục tiêu và tiêu chí về hiệu suất tính đến cuối tháng 3. Dựa trên kết quả này, IMF sẽ kiến nghị Ban điều hành phê duyệt khoản giải ngân tiếp theo. Nếu được thông qua, Ukraine sẽ nhận được thêm khoảng 500 triệu USD, nâng tổng số tiền đã giải ngân trong khuôn khổ chương trình lên gần 10,7 tỷ USD.

Ông Gavin Gray, trưởng phái đoàn IMF tại Ukraine, nhận định nền kinh tế Ukraine vẫn duy trì được mức độ chống chịu đáng kể, bất chấp những thách thức nghiêm trọng do hơn 3 năm xung đột. 

Theo IMF, nền kinh tế Ukraine được dự báo sẽ tăng trưởng khiêm tốn từ 2–3% trong năm nay, trong bối cảnh phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động và thiệt hại nghiêm trọng đối với hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, lạm phát vẫn là vấn đề đáng lo ngại, đạt 15,1% tính đến tháng 4, chủ yếu do giá thực phẩm và chi phí lao động tăng cao.

IMF cảnh báo triển vọng kinh tế của Ukraine tiếp tục “cực kỳ bất ổn” do xung đột vẫn đang gây thiệt hại lớn cho dân chúng, nền kinh tế và hệ thống cơ sở hạ tầng. Dù vậy, tổ chức này khẳng định chương trình hỗ trợ với Ukraine vẫn đi đúng hướng và được đảm bảo tài chính nhờ các cam kết quy mô lớn từ cộng đồng quốc tế.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.