IMF đánh giá thận trọng về các biện pháp thuế quan của Mỹ

Ngày 6/2, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết đang theo dõi sát các động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dừng viện trợ nước ngoài và áp thuế đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá rõ ràng về tác động của các bước đi này.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn IMF Julie Kozack cho biết tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ sẽ phụ thuộc vào phản ứng của các nước, người tiêu dùng cũng như những diễn biến thương mại tiếp theo. Tuy nhiên, IMF đã nhiều lần cảnh báo rằng các biện pháp bảo hộ, hạn chế thương mại và gia tăng bất ổn có thể làm giảm tăng trưởng toàn cầu.

Khi được hỏi về các đề xuất trong “Dự án 2025” do một số thành viên chủ chốt trong chính quyền Tổng thống Trump soạn thảo, trong đó kêu gọi Mỹ rút khỏi IMF, bà Kozack cho biết IMF có lịch sử lâu dài làm việc với các chính quyền Mỹ liên tiếp và mong muốn tiếp tục công việc đó.

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada, dù hoãn thời điểm bắt đầu đến ngày 1/3, cùng mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 4/2.

IMF hồi tháng trước đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 thêm 0,1 điểm phần trăm, lên mức 3,3% với tăng trưởng ở Mỹ mạnh hơn dự kiến, bù đắp cho việc điều chỉnh giảm ở Đức, Pháp và các nền kinh tế lớn khác.

Tuy nhiên, IMF cảnh báo các nước không nên có các biện pháp đơn phương như thuế quan, rào cản phi thuế quan hoặc trợ cấp bởi điều này có thể gây tổn hại cho các đối tác thương mại và kéo theo các biện pháp trả đũa lẫn nhau.

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.