IMF cảnh báo rủi ro từ sự yếu đi của các nền kinh tế mới nổi

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde hôm 4/2 cảnh báo sự yếu đi ở các nền kinh tế mới nổi có thể dẫn tới sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng trong nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu nêu trên của Lagarde được đưa ra sau sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và sự lao dốc mạnh của giá hàng hóa, các nền kinh tế mới nổi đang chứng kiến tăng trưởng yếu hơn và đối mặt với một thực tế mới khắc nghiệt. Bà cho rằng nhịp độ tăng trưởng giảm, dòng vốn đảo ngược và triển vọng trung hạn đã xấu đi đáng kể.

IMF cảnh báo rủi ro từ sự yếu đi của các nền kinh tế mới nổi ảnh 1

Sự đi xuống của kinh tế Trung Quốc đang ảnh hưởng mạnh tới chứng khoán nước này. Ảnh: AFP.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã chứng kiến tăng trưởng GDP năm 2015 ở mức thấp nhất trong 25 năm, trong khi Brazil và Nga đang suy thoái. Bà Lagarde chỉ ra rằng những hệ lụy của tình trạng giảm tốc sẽ không đơn thuần là về kinh tế mà còn đưa đến những rủi ro gia tăng bất bình đẳng, chủ nghĩa bảo hộ và chính sách dân túy.

Để giải quyết sự yếu kém trên toàn cầu, Tổng Giám đốc IMF khuyến nghị các nền kinh tế mới nổi, nhất là những nước xuất khẩu hàng hóa, cải thiện chính sách chi tiêu và tăng nguồn thu phi hàng hóa để những điều chỉnh về ngân sách ít gây ra những tác động tiêu cực hơn.

Và để thúc đẩy tăng trưởng, bà Lagarde kêu gọi cả các nền kinh tế phát triển và mới nổi nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hội nhập thương mại thông qua các thỏa thuận khu vực và đa phương.

Sáng 4/2, thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử đã được ký kết tại New Zealand, gắn kết 12 quốc gia ven Thái Bình Dương vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương nhằm dỡ bỏ thuế quan và các rào cản thương mại ở một khu vực chiếm 40% nền kinh tế toàn cầu.

Lê Minh (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.