IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt cú sốc mới từ xung đột Trung Đông

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 5/3 đã cảnh báo rằng khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu một lần nữa đối mặt thử thách khi cuộc chiến mới bùng nổ tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị "Châu Á năm 2050" diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), bà Georgieva nhấn mạnh rằng một cuộc xung đột kéo dài sẽ gây ra những tác động tiêu cực rõ rệt lên giá năng lượng, tâm lý thị trường, tăng trưởng kinh tế và lạm phát, đồng thời đặt ra những áp lực mới đối với các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới.

Theo bà Georgieva, thế giới đang bước vào kỷ nguyên của những cú sốc xảy ra với tần suất ngày càng dày đặc và khó dự đoán hơn. Vị lãnh đạo IMF cho hay sự bất ổn định giờ đây đã trở thành "trạng thái bình thường mới”, trong bối cảnh cuộc đối đầu quân sự giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải và dòng chảy dầu mỏ qua Eo biển Hormuz. Bà Georgieva bày tỏ lo ngại về an ninh năng lượng đối với đa số các quốc gia châu Á, khi các thị trường tài chính đang biến động dữ dội như một "tàu lượn siêu tốc" trong vài ngày qua.

IMF hiện đang theo dõi sát sao tình hình Trung Đông và dự kiến sẽ đưa ra những đánh giá cập nhật trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) công bố vào tháng 4/2026. Trước đó trong báo cáo hồi tháng 1, IMF đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng toàn cầu lên 3,3% cho năm 2026 và 3,2% cho năm 2027.

Trước những thách thức địa chính trị và thương mại hiện nay, người đứng đầu IMF đã dành lời khen cho các quốc gia châu Á vì những nỗ lực tái thiết hệ thống tài chính và củng cố niềm tin nhà đầu tư kể từ cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 1997-1998. Tuy nhiên, bà khuyến nghị khu vực này cần chuẩn bị cho một thế giới đầy rẫy các cú sốc lặp đi lặp lại. Bà Georgieva kêu gọi các nền kinh tế châu Á nên đẩy mạnh liên kết nội khối để tự bảo vệ mình trước những bất định thương mại, thông qua việc cắt giảm các hàng rào phi thuế quan.

Vị Tổng giám đốc IMF nhấn mạnh thay vì than vãn về những gì diễn ra ngoài tầm kiểm soát, các quốc gia hãy tập trung vào những việc có thể làm được để củng cố nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới này. Bà đồng thời khẳng định việc chấm dứt sớm cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ là điều tốt nhất cho toàn thế giới.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.