IMF bớt lạc quan hơn vào triển vọng kinh tế thế giới

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva ngày 8/5 cho rằng, ước tính trước đó của IMF rằng kinh tế thế giới sẽ suy giảm 3% trong năm 2020 là “quá lạc quan”.
Chú thích ảnh
 Người dân mua hàng trong siêu thị tại Jena, Đức ngày 6/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc họp trực tuyến mới nhất ở Florence, người đứng đầu IMF nói rằng, những số liệu kinh tế xấu đi tại nhiều quốc gia có thế sẽ khiến IMF buộc phải cân nhắc lại về mức dự báo kinh tế vốn đã kém lạc quan trong năm nay.

Nhấn mạnh về việc cần có giải pháp y tế cấp bách, bà Georgieva cho rằng nền kinh tế thế giới sẽ chỉ phục hồi khi tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả dịch COVID-19 và vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 trước đầu năm 2021. Đồng thời, bà cũng cảnh báo việc Mỹ và Trung Quốc tái diễn cuộc chiến thương mại có thể làm suy yếu thêm khả năng phục hồi kinh tế từ đại dịch.

Hồi giữa tháng Tư vừa qua, IMF đã công bố báo cáo cho biết nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm 3% trong năm 2020, trái ngược hoàn toàn so với mức dự báo tang trưởng 3,3% được chính IMF đưa ra trong tháng Một. Cũng trong tháng trước, IMF nhận định rằng, với điều kiện đại dịch giảm bớt cường độ trong nửa cuối năm 2020, tăng trưởng toàn cầu sẽ tăng trở lại ở mức 5,8% vào năm 2021 Tuy nhiên, diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19 đã khiến các dự báo trở nên thiếu chắc chắn.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h30 sáng 9/5 (giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận 4.012.841 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 276.216 ca tử vong. Trong số hơn 270.000 ca tử vong trên toàn cầu, số bệnh nhân ở châu Âu và Mỹ chiếm tới gần 85%.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.