IEA: Tình trạng thừa cung dầu mỏ đang chấm dứt 

Ngày 14/4, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết tình trạng tràn ngập dầu mỏ trên thị trường thế giới đang chấm dứt nhờ nền kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi từ đại dịch COVID-19 và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đối tác, còn gọi là OPEC+, giảm sản lượng khai thác. 
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

IEA đã nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ tăng sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay. IEA nêu rõ: "Việc này đã cải thiện triển vọng cùng với những chỉ số thúc đẩy mạnh mẽ hơn, khiến chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng về nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2021". IEA dự báo nhu cầu sẽ tăng khoảng 5,7 triệu thùng/ngày lên 96,7 triệu thùng/ngày sau mức giảm 8,7 triệu thùng/ngày hồi năm ngoái. Trước đó, ngày 13/4, OPEC cũng đã tăng dự báo về nhu cầu dầu mỏ năm 2021 lên 96,5 triệu thùng/ngày. 

Nhu cầu về dầu mỏ đã giảm mạnh trong năm ngoái do nhiều nước thực hiện các biện pháp đóng cửa nền kinh tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, gây ra tình trạng dư thừa nguồn cung. Tuy nhiên, việc OPEC+ giảm mạnh sản lượng hồi năm ngoái nhằm đối phó với tình trạng này và giá dầu giảm, đã gây ra tình trạng dầu dự trữ sắp cạn. Do vậy, tình trạng dư thừa nguồn cung phần lớn đã được giải quyết. 

Kể từ đầu năm nay, OPEC+ đã và đang nâng dần sản lượng khai thác và đến đầu tháng này, OPEC+ ám chỉ sẽ tăng sản lượng thêm hơn 2 triệu thùng/ngày trong 3 tháng tới nhằm đáp ứng nhu cầu về dầu mỏ dự báo sẽ tăng. Trong khi đó, tăng trưởng toàn cầu dự báo sẽ khởi sắc nhờ chương trình tiêm chủng ở các nước đang phát huy hiệu quả. 

Theo IEA, thị trường dầu mỏ thế giới đang thay đổi mạnh trong 6 tháng cuối năm nay khi cần tới nguồn cung bổ sung gần 2 triệu thùng/ngày để đáp ứng nhu cầu tăng như dự báo.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.