IEA: Thị trường dầu mỏ thế giới đã sang kỷ nguyên mới

Thị trường dầu mỏ thế giới đã bước sang một kỷ nguyên mới khi tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc và sản lượng dầu khai thác từ đá phiến ở Mỹ bùng nổ.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu mỏ thế giới đã bước sang một kỷ nguyên mới khi tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc và sản lượng dầu khai thác từ đá phiến ở Mỹ bùng nổ.

IEA: Thị trường dầu mỏ thế giới đã sang kỷ nguyên mới ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Do vậy trong báo cáo hàng tháng mới công bố, IEA nêu rõ giá dầu thế giới có thể còn giảm sâu trong năm 2015 sau khi rơi xuống dưới 80 USD/thùng trong tháng này. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2010 thị trường dầu để mất ngưỡng quan trọng này.

IEA cho biết dù có đồn đoán chi phí cao của khai thác dầu từ đá phiến có thể sẽ tạo ra mặt bằng giá mới cho dầu Brent ở mức 80-90 USD/thùng, song diễn biến trên thị trường dầu mỏ gần đây lại không như vậy. Giá dầu trong tháng này có lúc đã trượt xuống 77,92 USD/thùng.

Dựa trên các dự báo cung cầu IEA nhận định sức ép giảm giá trên thị trường dầu mỏ sẽ còn tiếp diễn trong nửa đầu năm 2015. IEA dự báo mức tăng cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2014 này chỉ ở mức thấp nhất trong 5 năm qua là 680.000 thùng/ngày lên 92,4 triệu thùng/ngày.

Sang năm 2015 nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng 1,1 triệu thùng/ngày lên 93,6 triệu thùng/ngày nhờ tình hình kinh tế vĩ mô được cải thiện.

Dù cho giá dầu thế giới đang trượt sâu, song giới kinh doanh cho rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong cuộc họp ngày 27/11 tới tại Vienna, Áo sẽ không cắt giảm lượng khai thác để đẩy giá dầu lên.

Theo họ, OPEC đang tìm cách duy trì thị phần ở thị trường Mỹ do sự gia tăng sản lượng dầu khai thác từ đá phiến tại đây được cho là một trong những nguyên nhân kéo giá dầu xuống thấp như hiện nay.

H.H (Theo AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.